Đi chơi ngày lễ, 2 bé gái chết đuối thương tâm

Một góc hồ trên đồi Tà Pạ (Ảnh: Internet)
Một góc hồ trên đồi Tà Pạ (Ảnh: Internet)
Chiều ngày 1/5, một vụ đuối nước xảy ra tại hồ trên đồi Tà Pạ, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, đã làm 2 bé gái tử vong.

Theo lời kể của nhân chứng, tranh thủ ngày nghỉ lễ, 4 gia đình có quan hệ họ hàng ở huyện Châu Thành đã tổ chức đến tham quan đồi Tà Pạ. Tại đây, nhóm khách tổ chức vui chơi ăn uống bên bờ hồ. Trong khi vui chơi, 8 em nhỏ trong nhóm rủ nhau xuống hồ tắm. Sau đó không nghe tiếng các em đùa giỡn nên một người trong nhóm chạy xuống tìm thì phát hiện 8 em đang gặp nạn.

Sau khi kêu cứu, người nhà cùng người dân địa phương tập trung nhảy xuống hồ cứu nhưng chỉ 6 trẻ được đưa lên bờ an toàn. 2 bé gái còn lại bị chìm sâu xuống lòng hồ. Khoảng hơn 3 giờ sau đó, sau khi thuê một nhóm thợ lặn tìm kiếm mới tìm được xác 2 em.

Theo thông tin bước đầu, công An huyện Tri Tôn cho biết, 2 nạn nhân là em Trương Hạnh Duyên (12 tuổi) và Trương Lê Hoàng My (13 tuổi), cùng ngụ xã Cần Đăng, huyện Châu Thành. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bị chuột rút trong quá trình tắm, bơi lội trong hồ.

Hồ Tà Pạ khoảng 10 năm trước là hố khai thác đá có độ sâu trên 10m, mặt hồ rộng trên 20m. Sau khi có lệnh tạm ngưng khai thác đá, khu vực này trở thành điểm vui chơi tự phát. Được biết, tại lòng hồ Tà Pạ này đã ghi nhận nhiều trường hợp tai nạn trẻ em đuối nước khi xuống tắm, nô đùa.

Theo Theo VOV
MỚI - NÓNG