ĐH Johns Hopkins: Mỹ vượt Trung Quốc, dẫn đầu thế giới về số ca mắc COVID-19

Một bệnh nhân COVID-19 ở New York (Mỹ). Ảnh: Reuters
Một bệnh nhân COVID-19 ở New York (Mỹ). Ảnh: Reuters
TPO - Theo số liệu được tổng hợp bởi Đại học Johns Hopkins (bang Maryland), Mỹ hiện đang đứng đầu danh sách các quốc gia có nhiều ca mắc COVID-19 nhất, với hơn 82.000 ca.

Thống kê của ĐH Johns Hopkins đến ngày thứ Năm, 26/3, cho thấy số ca mắc COVID-19 ở Mỹ là 82.404 ca, vượt qua Italy (80.589 ca) và Trung Quốc (81.782 ca).

Với 150 ca tử vong mới, số người thiệt mạng vì COVID-19 tại Mỹ đã lên tới 1.177 người.

Cũng trong ngày 26/3, tổng số ca mắc COVID-19 trên thế giới đã vượt qua con số 500.000 ca, lên tới 526.044 ca, theo ĐH Johns Hopkins.

Tổng thống Donald Trump, khi được hỏi về con số thống kê mới, cho biết sự gia tăng về số ca bệnh ở Mỹ xuất phát từ việc nước này tăng cường xét nghiệm cho các công dân.

Trung Quốc từng dẫn đầu thế giới về số ca bệnh COVID-19, kể từ khi dịch bùng phát hồi tháng 12/2019. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới của Trung Quốc đã giảm mạnh, xuống dưới 100 ca mới/ngày, cho thấy hiệu quả của công tác kiểm dịch.

Tại Italy, dịch tuy bùng phát sau nhưng số ca bệnh cũng gia tăng nhanh chóng, với số ca tử vong đứng đầu thế giới (8.215 ca), cao gấp Mỹ hơn 5 lần.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.