Đêm giao thừa, Hà Nội rét ngọt từ 7-10 độ C

Hà Nội đêm giao thừa không mưa, nhiệt độ xuống còn 7-10 độ.
Hà Nội đêm giao thừa không mưa, nhiệt độ xuống còn 7-10 độ.
TPO - Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết nước ta khiến nền nhiệt giảm sâu hơn nữa từ đêm nay (31/12). Thủ đô Hà Nội chỉ còn 7-10 độ đêm giao thừa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nền nhiệt đã giảm mạnh từ đêm qua và sáng nay. Vào lúc 6h sáng nay, nhiệt độ ghi nhận tại Mẫu Sơn là 1,1 độ, Sa Pa là 4 độ, Pha Đin là 4,8 độ, Đồng Văn là 5,2 độ, Tam Đảo là 5,8 độ.

Dự báo từ đêm nay nền nhiệt còn giảm sâu hơn nữa. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay tại miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội là từ 7-10 độ, vùng núi 6-8 độ, riêng vùng núi cao xuống dưới 2 độ, nhiều khả năng xuất hiện băng giá và sương muối diện rộng.

Từ đêm nay, không khí lạnh cũng ảnh hưởng đến hầu khắp các khu vực khác trong cả nước khiến nền nhiệt đêm giao thừa xuống rất thấp.

Tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, nhiệt độ đêm nay cũng xuống mức thấp nhất từ 10-13 độ tuy nhiên trời không mưa. Các tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời vừa mưa, vừa rét với cường độ mưa vừa, mưa to, nhiệt độ xuống còn 14-17 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên đêm nay trời cũng vừa mưa, vừa rét. Trong đó cường độ mưa vừa đến mưa to, nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 18-21 độ. Các tỉnh Khánh Hòa đến Bình Thuận ít mưa hơn nhưng trời cũng trở lạnh trong đêm nay với nhiệt độ thấp nhất khoảng 22-23 độ.

Được nhận định là đợt không khí lạnh mạnh nhất 4 năm trở lại đây, dự báo không khí lạnh ảnh hưởng đến cả Tây Nguyên. Trong đêm nay, không khí lạnh kết hợp với địa hình cao khiến nền nhiệt tại Tây Nguyên chỉ còn 14-17 độ, trời nhiều mây, gió đông bắc cấp 3.

Nam Bộ sẽ đón đêm giao thừa trong thời tiết se lạnh, trời không mưa, nhiệt độ từ 20-23 độ.

Dự báo từ đêm nay đến 2/1 sẽ là đỉnh điểm của đợt rét hiện tại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở đồng bằng từ 6-9 độ, vùng núi từ 3-6 độ, vùng núi cao dưới 0 độ, khả năng băng giá diện rộng sẽ xảy ra ở vùng núi các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.