Đêm Chung khảo phía Nam hoành tráng nhất từ trước đến nay

TPO - Tại cuộc họp báo sáng nay, ở trung tâm Hội nghị White Palace (TPHCM), Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 đã giới thiệu 30 thí sinh vượt qua vòng sơ khảo và công bố những thông tin đặc biệt về Vòng Chung khảo phía Nam.

Cuộc họp báo có sự hiện diện của các thành viên ban tổ chức: Ông Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, Bà Phạm Kim Dung - Tổng Giám đốc công ty Sen Vàng, Phó trưởng Ban tổ chức, Ông Vũ Tiến – Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó trưởng Ban tổ chức, Bà Nguyễn Thị Nam Phương – Phó TGĐ công ty Sen Vàng, Ông Hoàng Nhật Nam – Tổng đạo diễn chương trình.

Đêm Chung khảo phía Nam hoành tráng nhất từ trước đến nay ảnh 1 Lễ ký kết với nhà tài trợ Kim cương: Công ty cổ phần phát triển BĐS Phát Đạt – An Gia Investment – Creed Group với Dự án căn hộ River City.
Về phía Ban giám khảo có sự hiện diện của: Nhà thơ Hữu Việt – Trưởng ban Văn hóa – Văn nghệ báo Nhân dân; Nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam; NSƯT, Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1994 Trịnh Kim Chi. Sau vòng sơ khảo, 30 cô gái xinh đẹp và tự tin nhất được ban giám khảo tuyển chọn để bước vào vòng Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2016. Trong những ngày vừa qua, các thí sinh đã được đi thăm Bến Nhà Rổng, Bảo tàng Hồ Chí Minh; được ghi hình chân dung cùng các loại trang phục từ áo dài, dạ hội và bikini. Họ cũng được siêu mẫu Hà Anh huấn luyện catwalk để tự tin sải bước trong đêm Chung khảo diễn ra ngày 12/6 tới đây.
Đêm Chung khảo phía Nam hoành tráng nhất từ trước đến nay ảnh 2  Thí sinh chung khảo Hoa hậu VN phía Nam ra mắt báo giới.
Nhiều sao nổi tiếng trình diễn trong đêm chung khảo phía Nam

Cuộc thi nhan sắc uy tín và lâu đời nhất Việt Nam đòi hỏi những chuẩn mực cao về hình ảnh và chú trọng về công tác tổ chức. Trong đêm Chung khảo, nhiều tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu với sự tham gia của các ca sĩ hàng đầu hiện nay như Hiền Thục, Thủy Tiên, Tuấn Hưng, hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc khó quên cho khán giả. Lần đầu tiên, ca sĩ Ái Phương, Á hậu Thụy Vân, Á hậu Hoàng Oanh kết hợp với nhau trong một tiết mục đầy thanh – sắc. Song Luân, Trương Nam Thành, Tim cũng sẽ có sự kết hợp độc đáo tạo nên tiết mục sôi động hỗ trợ cho màn trình diễn bikini của Top 30.   

Sân khấu đêm Chung khảo tại nhà hát Hòa Bình sẽ hoành tráng và lung linh dưới bàn tay chỉ đạo của tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam – người đã có kinh nghiệm dày dạn trong việc dàn dựng các đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2014, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 và Liên hoan phim Việt Nam 2015. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi HHVN, cả hai đêm chung khảo khu vực được đầu tư quy mô & truyền hình trực tiếp. Đêm chung khảo phía Nam lên sóng vào 20h ngày 12/6 trên VTV9 & 10 Đài PTTH khác.

Giải thưởng của cuộc thi gồm:

-       Hoa hậu được trao vương miện, giải thưởng bằng tiền mặt 500 triệu đồng;

-       Á hậu 1 được trao giải thưởng bằng tiền mặt 300 triệu đồng;

-       Á hậu 2 được trao giải thưởng bằng tiền mặt 250 triệu đồng;

-       Các giải phụ: 50 triệu đồng/giải.

BTC cũng quyết định dành 500 triệu đồng tặng cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Lần đầu tiên cuộc thi HHVN có 2 nhà tài trợ Kim Cương

Với sự chuyên nghiệp và mức đầu tư hoành tráng, Hoa hậu Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các doanh nghiệp trong và ngoài nước như Hoa Thiên Phú với nhãn hàng Sắc Ngọc Khang (Nhà tài trợ Kim Cương), Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế (IDP) với nhãn Sữa Bắp Non Lif (Nhà tài trợ Vàng), Amway với nhãn hàng Nutrilite (Nhà tài trợ Dinh dưỡng chính thức), Nhà tài trợ chăm sóc sắc đẹp Clinic & Spa - Thanh Hằng Beauty Medi… Đặc biệt, lần này Ban Tổ chức vinh dự và vui mừng giới thiệu sự tham gia của Công ty cổ phần phát triển BĐS Phát Đạt – An Gia Investment – Creed Group, trên cương vị là Nhà tài trợ Kim Cương với Dự án căn hộ River City.

Như vậy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam có 2 đơn vị trong vai trò là Nhà tài trợ Kim Cương để đồng hành với cuộc thi, tìm kiếm gương mặt đại diện cho vẻ đẹp và trí tuệ Việt.



Về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam:

Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi nhan sắc uy tín, có lịch sử gần 30 năm dài lâu nhất tại Việt Nam. Khác biệt quan trọng của cuộc thi là có cơ sở sâu rộng khắp cả nước nhờ việc T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là cơ quan chỉ đạo luôn luôn chỉ thị các tỉnh, thành Đoàn tổ chức các cuộc thi hoa khôi, người đẹp hoặc tổ chức tuyển chọn thí sinh, giới thiệu thí sinh cho cuộc thi. Nhiều trường đại học cũng tích cực hưởng ứng tổ chức thi tuyển hoặc giới thiệu cho cuộc thi các thí sinh tiềm năng. Cho đến nay đã có gần 20 tỉnh, thành Đoàn, trường đại học lớn có các hoạt động hưởng ứng hoặc hỗ trợ cuộc thi.

Hoa hậu Việt Nam 2016 do báo Tiền Phong  và  Công ty TNHH Thương mại & Quảng cáo Sen Vàng phối hợp tổ chức. Cuộc thi năm nay đẩy mạnh những dự án có ý nghĩa xã hội và nhân văn cao như dự án Người đẹp Nhân ái và dự án Người đẹp Truyền thông với mong muốn tìm kiếm và tôn vinh nhan sắc Việt không chỉ ở ngoại hình mà còn thể hiện ở tri thức, tấm lòng nhân ái luôn hướng về cộng đồng, xã hội.

Ảnh: Thiên Hùng

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.