Đề vừa sức, vẫn dùng điện thoại trong phòng thi

Đề thi vừa sức thí sinh
Đề thi vừa sức thí sinh
TP - Đợt 2 kỳ thi tuyển sinh vào ĐH, CĐ diễn ra trong tình hình Bộ GD&ĐT tăng cường và siết chặt hơn kỷ luật của tất cả các khâu. Tuy nhiên, thí sinh vẫn tiếp tục vi phạm quy chế, đặc biệt vẫn mang ĐTDĐ vào phòng thi.

> Bài giải đề thi môn Toán, Lịch sử, Ngữ văn, Sinh học

Đề thi vừa sức thí sinh
Đề thi vừa sức thí sinh.
 

Vẫn mang điện thoại vào phòng thi

Trong ngày thi đầu tiên của đợt 2, trong số 107 thí sinh vi phạm Quy chế bị xử lý kỷ luật, thì có tới 41 thí sinh bị đình chỉ do mang ĐTDĐ.

Tại phòng thi 675, điểm thi 26 trường THTP Ngô Thì Nhậm của Viện ĐH Mở HN, thí sinh Đào Thị Phượng (sinh ngày 9-6-1993, ở tại Đông Anh, Hà Nội, số báo danh 21051) sau 1 tiếng làm bài thi bị phát hiện đang sử dụng điện thoại di động có tai nghe. T.S Lê Văn Thanh, GĐ Viện ĐH Mở, cho biết, hội đồng tuyển sinh đã đưa thí sinh này lên phòng hội đồng và báo cáo cơ quan an ninh.

Bước đầu, lãnh đạo PA83, công an TP HN cho biết, Phượng đã liên hệ với em trai là chị em sinh đôi của mình bằng tin nhắn có nội dung: “hai đứa trẻ, gửi dàn bài cho chị”. Sau đó, Phượng đã gửi tin nhắn thứ 2 với nội dung: “quyển vở màu xanh…” Em trai của Phượng đã nhắn vào 12 tin… Nguồn tin từ PA 83 nhận định: Tuy nhiên, thí sinh này chưa thể sử dụng tai nghe vì giám thị làm chặt.

Cũng tại điểm này, phòng thi số 685, giám thị phát hiện số báo danh 21386 Ngô Thu Trang mang ĐTDĐ vào phòng thi, chưa sử dụng nhưng đã bị đình chỉ. Theo PA 83, tại khu vực HN, ngày đầu tiên của đợt 2 đã có gần 20 trường hợp mang ĐTDĐ vào phòng thi mặc dù cả đợt 1 số ĐTDĐ chỉ có 17 trường hợp.

Lãnh đạo PA83 cho biết, mặc dù có những thí sinh giải thích rằng mang ĐTDĐ vào phòng thi vì sợ để ngoài mất nhưng không khỏi ngạc nhiên rằng vì sao Bộ GS&ĐT đã ráo riết chấn chỉnh, cán bộ coi thi nhắc đi nhắc lại mà thí sinh vẫn tiếp tục mang ĐTDĐ vào phòng thi. Để chấm dứt hiện tượng này, theo lãnh đạo PA 83 cho rằng các bậc cha mẹ và thí sinh phải có trách nhiệm hơn trong việc thực hiện quy chế tuyển sinh.

Ngày thi đầu tiên đợt 2 tại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
Ngày thi đầu tiên đợt 2 tại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.
 

Đề hay, vừa sức

Kết thúc ngày thi đầu tiên đợt 2 hôm qua, nhiều thí sinh các môn B,C,D thoải mái tâm lý vì đề thi Văn, Sinh, Toán, Sử năm nay khá hay và vừa sức. Tại trường THCS Trần Hưng Đạo (TP Đà Nẵng) vừa kết thúc môn Văn (khối C), nhiều thí sinh khá tự tin với bài làm của mình.

Bạn Hồ Văn Quang (quê Nghệ An, dự thi ĐHSP Đà Nẵng) cho biết: đề Văn năm nay không dài, 3 câu đều nằm trong SGK lớp 12 nên không quá khó. Đặc biệt câu tự luận: trình bày suy nghĩ về ý kiến “Tự hào bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ là quan trọng hơn”, rất ấn tượng, giúp thí sinh có nhiều cách thể hiện, trình bày khác nhau.

Tại hội đồng thi THPT Nguyễn Hiền (Đà Nẵng), không ít sĩ tử cười thoải mái sau khi kết thúc bài thi môn Sinh (khối B) sáng 9 – 7.

Với đề thi môn Sử, nhiều thí sinh khối C tại điểm thi trường THPT Trần Hưng Đạo (Đà Nẵng) “bỏ cuộc” sớm. Bạn Trần Văn Cương (quê Quảng Ngãi, dự thi ĐHSP Đà Nẵng) cho hay, phòng thi có một số bạn nộp đề sớm. Đề Sử không quá khó nhưng đòi hỏi thí sinh phải thuộc kiến thức cơ bản nên những bạn không học kỹ sẽ khó làm bài.

Tại điểm thi ở trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM, địa điểm thi khối B của trường ĐH Nông Lâm TPHCM, sau khi kết thúc làm bài thi môn Sinh, nhiều thí sinh tỏ vẻ háo hức. Theo các thí sinh cho biết, đề sinh năm nay, tỷ lệ câu hỏi về lý thuyết nhiều, đa phần nằm trong chương trình phổ thông nên thí sinh nào học kỹ bài, nắm vững kiến thức thì có thể đạt điểm từ trung bình trở lên khá cao.

Tại hội đồng thi Trường ĐH Nông lâm TPHCM, thí sinh Hồ Minh Tùng (Bình Định), cho biết: “Đề sinh khối B vừa sức với các thí sinh có học lực khá, giỏi. Nhiều câu trong đề đã được thầy cô cho ôn luyện kỹ nên không gặp nhiều khó khăn khi làm bài. Với đề thi sáng nay, nhiều bạn sẽ đạt điểm 7, 8”.

Trong khi đó, ở môn Văn nhiều thí sinh cho rằng đề Văn năm không “mở” tý nào, thậm chí tương đối khó, các câu hỏi khô khan, không thể viết dài theo cảm xúc hay suy nghĩ của bản thân. Trong khi đó, câu nghị luận cũng khó vì chủ đề rộng quá, trong 600 chữ không biết viết sao cho đủ ý.

Cũng có khá nhiều sự cố khác xảy ra như: tại ĐH Y Dược có một thí sinh sau khi làm bài được 45 phút (buổi chiều) thì bị đau tim và may mắn đã được bác sĩ của trường cứu chữa kịp thời. Tuy vậy em vẫn không thể thi.

Cũng vào cuối buổi chiều thì một thí sinh thi vào trường bị sa ruột phải đưa vào bệnh viện Nguyễn Tri Phương chữa trị. Ngoài ra, tại trường ĐH Nông lâm TPHCM, một thí sinh báo bị mất giấy báo thi và mang phiếu số 2 đến đề nghị trường cấp lại giấy báo thi nhưng bị trường phát hiện đây là phiếu giả và thí sinh này đã bỏ chạy…

Bộ GD&ĐT đánh giá chung sau ngày thi thứ nhất đợt 2: đề thi được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu, nội dung đề thi nằm trong chương trình phổ thông trung học, chủ yếu là lớp 12, không có sai sót, không có hiện tượng nhầm mã đề thi môn thi trắc nghiệm.

 
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG