Đề Vật lý vừa sức

Thí sinh vui vẻ sau khi ra khỏi phòng thi môn Vật lý. Ảnh Đỗ Hợp
Thí sinh vui vẻ sau khi ra khỏi phòng thi môn Vật lý. Ảnh Đỗ Hợp
TPO - Sau 60 phút hoàn thành môn Vật lí chiều nay 2/6, nhiều học sinh tại các hội đồng thi tại Hà Nội cho rằng, đề thi vừa sức, không quá khó để đạt điểm 5.

Tại Hà Nội, bạn Nguyễn Hoàng Duy, lớp 12D2 trường THPT Việt Đức nói, đề thi tốt nghiệp môn Vật lí không quá khó, học sinh trung bình cũng có thể đạt 5 điểm.

Duy chỉ mất 2/3 thời gian để hoàn thành 40 câu trong đề thi, với phần bài tập nhiều hơn lý thuyết. “Các câu hỏi hoàn toàn nằm trong chương trình phổ thông. Thấp nhất chắc em được 8 điểm”, Duy nói.

Anh Đức, học sinh lớp 12T trường THPT Việt Đức, cho rằng, đề thi năm nay khó hơn một chút so với mọi năm: “Chắc năm nay thi có 4 môn nên đề khó hơn, nhưng không quá khó để đạt 5 điểm. Có khoảng 25 câu dễ lấy điểm. Đề này nếu học sinh trung bình làm cẩn thận có thể đạt 6-7 điểm. Em chắc được ít nhất 8 điểm”.

Đề Vật lý vừa sức ảnh 1

Thí sinh cười tươi sau khi hoàn thành bài thi môn Vật lý . Ảnh Đỗ Hợp

Ghi nhanh tại TPHCM trong buổi thi môn Vật lý chiều 2/6, đa số các thí sinh đều cho rằng đề thi năm nay "dễ thở" và không khó hơn năm trước.

Thí sinh Thanh Tuyền (Hội đồng thi trường Nguyễn Thị Minh Khai) cho biết, đề thi không có nhiều câu đánh đố, đa số năm trong chương trình học. Thầy cô cũng ôn tập khá kỹ nên Tuyền bài thi này em khả năng cũng được 9 điểm.

Sau môn thi Vật lí, sẽ là môn Lịch sử. Theo ghi nhận bước đầu của PV, khá nhiều hội đồng thi ở TPHCM có dưới 10 thí sinh thi Lịch sử, chẳng hạn như Hội đồng thi trường Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong có 2 thí sinh; Hội đồng thi trường THPT Phú Nhuận có 6 thí sinh…

MỚI - NÓNG