Đề phòng vỡ đập, sơ tán dân Mông Dương

Lực lượng chức năng gia cố bờ kè và mặt đập 790. Ảnh: Đỗ Hoàng.
Lực lượng chức năng gia cố bờ kè và mặt đập 790. Ảnh: Đỗ Hoàng.
TP - Khu vực tổ 5 khu 4 phường Mông Dương (TP Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh) là những hộ nằm ngay mặt quốc lộ 18 (cũ) chiều 29/7 vắng hoe. Hầu hết các căn nhà mặt tiền không có người ở trong, cửa đóng then cài. Mấy chục hộ dân tổ 5 đã được chính quyền đưa đi sơ tán ở trạm y tế phường Mông Dương đề phòng nguy cơ sự cố đập nước 790 trên núi.

Ông Phạm Ngọc Giang (48 tuổi, công nhân mỏ Mông Dương) đang loay hoay khóa cửa căn nhà mặt tiền bán cafe của mình. Anh Giang cho hay sáng 29/7 mưa to, bãi thải Đông Cao Sơn trên ngọn núi trước mặt tiếp tục sạt lở nên chính quyền đã thông báo những hộ dân tổ 5 khu 4 ở mặt đường phải lập tức di dời.

 “Lúc 10 giờ chính quyền cho xe ô tô và cử người xuống giúp chúng tôi di chuyển đồ đạc thiết yếu đến trạm y tế phường hoặc đến nhà người thân ở nơi khác. Vợ chồng tôi và con gái 13 tuổi sang nhà người nhà từ gần trưa. Chiều nay tôi tranh thủ về lấy mấy thứ cần thiết mang theo” - ông Giang nói.

Ông Đỗ Ngọc Thắng, Trưởng khu 4 Mông Dương, cho biết cả khu có 6 tổ dân cư thì chỉ có tổ 6 không phải sơ tán, còn lại hơn 200 hộ của các tổ khác đều phải di dời. Các tổ 1, 2 nằm sâu trong chân núi bị chìm trong nước lũ và bùn đất, trong khi đập nước có nguy cơ tràn nên đã phải di dời từ hôm 27/7. Do đập nước 790 nằm trên đường công vụ của Vinacomin trên núi tiếp tục bị tràn bùn nước, có nguy cơ nguy hiểm nên chính quyền buộc phải sơ tán tiếp 3 tổ dân cư 3, 4, 5.

Có mặt tại khu vực đập 790 trên khu vực bãi thải Cọc Sáu nằm chon von trên núi, phóng viên Tiền Phong ghi nhận nước và bùn đất từ khu vực lòng hồ dưới bãi thải tràn qua mặt đập bê tông xuống khu dân cư. Trên mặt đập, cả trăm người cùng với vài chiếc máy xúc đang khẩn trương làm việc gia cố mặt kè.

Nguy cơ vỡ đập khó tránh khỏi. Do đó, từ sáng 29/7, lực lượng chức năng đã tổ chức gia cố thân kè nhằm giảm thiểu nguy cơ, đồng thời di dời toàn bộ những hộ dân nằm phía dưới có khả năng bị ảnh hưởng đề phòng vỡ đập.

Đua nhau vớt than trôi ở Cẩm Phả

Chiều 29/7, khu vực cầu 20 phường Cẩm Phú (TP Cẩm Phả) nhộn nhịp như một công trường bởi hàng chục người dân ra đây để vớt than trôi.

Những trận mưa lũ kéo dài trong mấy ngày qua đã làm một lượng lớn than từ các khai trường mỏ tràn xuống các dòng suối trôi ra lạch sông này. 

Từ chiều 28/7, người dân ra đây bất chấp nguy hiểm trầm mình dưới sông mót than trôi để kiếm thêm thu nhập.

MỚI - NÓNG