Để phên chắc, dậu yên

0:00 / 0:00
0:00
Người dân ký cam kết phòng chống COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép Ảnh: Duy Chiến
Người dân ký cam kết phòng chống COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép Ảnh: Duy Chiến
TP - Trên rẻo đất biên cương xứ Lạng, đồng bào các dân tộc Lạng Sơn chung sức, đồng lòng cùng lực lượng biên phòng lao động, sản xuất, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19.

Bà Hoàng Thị Hảo, dân tộc Tày, trú tại thôn Bản Thẩu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn chỉ cho chúng tôi thấy những cung đường tuần tra, đường mòn, ngõ tắt, nơi đó có bóng áo xanh biên phòng và sắc áo chàm của người dân cùng tham gia tuần tra biên giới. Đây là lực lượng nòng cốt ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh, mang vác hàng lậu qua biên giới Việt- Trung.

“Mỗi người dân đều phải có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho làng xã, thôn bản mình. Tất cả luôn nêu cao tinh thần cảnh giác khi phát hiện có người lạ mặt, người nước ngoài xuất hiện ở địa bàn, hoặc người từ vùng dịch COVID-19 trở về, chúng tôi phải báo ngay cho trưởng thôn, chính quyền xã và đồn biên phòng. Bà con nói với nhau tuyệt đối không được bao che hoặc cho người nơi khác đến cư trú bất hợp pháp”. Bà Hảo cho biết.

Ông Hoàng Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Tân Thanh cho biết, huyện Văn Lãng có gần 8,5 km đường biên giới, ngoài người dân tộc thiểu số sinh sống còn nhiều người dân vãng lai ở địa phương khác đến để buôn bán, đi chợ biên giới. Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của một xã vùng biên trong phòng chống COVID-19, cấp ủy, chính quyền xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phân công cán bộ xã cùng lực lượng biên phòng phối hợp xuống thôn bản, các bến bãi hàng hóa xuất nhập khẩu để tuyên truyền, vận động. Nhờ vậy mà trên địa bàn tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, thiếu tá Đào Công Ngọc, Chính trị viên Đồn biên phòng Tân Thanh cho biết, để mọi tầng lớp nhân dân trong địa bàn hiểu, thực hiện đúng chủ trương, chính sách pháp luật và những chỉ đạo mới về phòng chống dịch COVID-19, cán bộ, chiến sỹ của đơn vị đã tích cực bám, nắm địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến người dân và cả đội ngũ chủ hàng, lái xe, bốc vác, làm thuê ở khu vực biên giới.

“Các hình thức tuyên truyền được lực lượng Biên phòng triển khai như lồng ghép trong các cuộc họp thôn, bản, tuyên truyền lưu động và tuyên truyền nhỏ lẻ. Cấp phát tờ rơi, tờ gấp dạng hỏi đáp ngắn gọn, dễ hiểu, cổ động trực quan qua hệ thống áp phích, pa-nô, băng rôn, khẩu hiệu ở các địa điểm công cộng. Với những cách thức đa dạng đó nên 100% người dân đã ký cam kết tham gia cùng bộ đội giữ vững biên giới, đảm bảo cho địa bàn trong sạch, vững mạnh”. Thiếu tá Ngọc chia sẻ.

MỚI - NÓNG