Đắk Nông tăng cường quân đội lên biên giới hỗ trợ phòng COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông lên đường làm nhiệm vụ
Cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông lên đường làm nhiệm vụ
TPO - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông vừa điều thêm lực lượng lên tuyến biên giới hỗ trợ các lực lượng chức năng phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 24/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông cho biết, đã cử 50 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp lên tuyến biên giới làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Đắk Nông tăng cường quân đội lên biên giới hỗ trợ phòng COVID-19 ảnh 1

Lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông làm việc với đại diện Bộ chỉ huy Bộ đội
Biên phòng tỉnh này

Tại buổi giao nhiệm vụ, lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông mong muốn, cán bộ, chiến sĩ được tăng cường về khu vực biên giới luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Theo đó, lực lượng được tăng cường lần này sẽ cùng với cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông và các lực lượng chức năng tại chỗ của địa phương tổ chức chốt chặn tại 26 điểm dọc tuyến biên giới.

Sở Y tế Đắk Nông đã hoàn thành 2 đợt tiêm 10.049 liều vắc xin COVID-19; tới đây, Bộ Y tế tiếp tục phân bổ địa phương này 12.000 liều vắc xin.

Ngoài ra, số cán bộ này còn thường xuyên tham gia tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở, ngăn chặn triệt để hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Đắk Nông có đường biên giới dài khoảng 141km tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia).

Đến nay, tỉnh Đắk Nông chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành y tế tỉnh này đã cách ly tại các cơ sở y tế, tại nhà đối với 9.701 trường hợp, đến nay 9.448 trường hợp hết cách ly.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.