Đề nghị xử lý nhóm người doạ đánh cán bộ y tế, làm loạn trong khu cách ly ở Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
Đề nghị xử lý nhóm người doạ đánh cán bộ y tế, làm loạn trong khu cách ly ở Bình Dương
TPO - Sau 20 ngày cách ly ở huyện Bàu Bàng (Bình Dương), 386 công dân Việt Nam về từ Hàn Quốc được lấy mẫu xét nghiệm lần cuối để xác nhận hoàn thành cách ly theo quy định. Tuy nhiên, ngành y tế lại phát hiện 1 trường hợp trong số đó dương tính với SARS-CoV-2 nên những người này phải gia hạn thời gian để đảm bảo an toàn. Từ đó, một nhóm người đã không hợp tác, cố tình gây rối, làm loạn khu vực; đe doạ y bác sĩ.

Ngày 15/5, đại diện Ban điều hành khu cách ly huyện Bàu Bàng (Bình Dương) cho biết đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc xử lý một nhóm người có hành vi gây rối trong khu cách ly và đến hỗ trợ trong công tác quản lý khu cách ly tập trung này.

Cụ thể, có khoảng 10 người đang cách ly tập trung ở huyện Bàu Bàng bất hợp tác, không thực hiện quy định, như: tụ tập từng nhóm, không đeo khẩu trang… Cán bộ y tế đã động viên, nhắc nhở nhưng họ cố tình không chấp hành mà cự cãi, thậm chí dọa đánh. Do đó, Ban điều hành khu cách ly đã lên danh sách, lập biên bản chuyển cơ quan chức năng yêu cầu xử lý 10 trường hợp chống đối này.

Theo bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Trưởng ban điều hành khu cách ly Bàu Bàng, nguyên nhân xảy ra vụ việc trên xuất phát từ việc những người này được gia hạn thêm thời gian cách ly để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đề nghị xử lý nhóm người doạ đánh cán bộ y tế, làm loạn trong khu cách ly ở Bình Dương ảnh 1

Khu cách ly tập trung huyện Bàu Bàng

Lý do gia hạn thời gian vì trước đó khu cách ly tiếp nhận 386 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về theo điều phối từ Quân khu 7. Trong số 386 công dân về có 41 trẻ em dưới 1 tuổi, không có cha mẹ về cùng. Ngay sau đó, ngành y tế đã chấp thuận cho 41 ông bà của 41 trẻ này vào khu cách ly để chăm sóc. Ban quản lý điều hành khu cách ly nhanh chóng thành lập khoa Nhi dưới sự hỗ trợ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Khi những người này kiểm tra lần cuối vì hết thời hạn cách ly thì phát hiện 1 người dương tính với SARS-CoV-2, đó là bệnh nhân nam, 29 tuổi, mã số BN3710, địa chỉ tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Hiện, bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

BN3710 là công dân hoàn thành cách ly y tế tập trung 21 ngày liên tục và được lấy mẫu 3 lần vào ngày đầu về khu cách ly, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, những trường hợp còn lại âm tính.

"Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 vừa phát hiện đã được đưa đi điều trị. Mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát", bác sĩ Huỳnh Minh Chín - Trưởng Ban điều hành khu cách ly Bàu Bàng khẳng định với PV Tiền Phong.

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận 5.246 công dân về nước do Quân khu 7 điều tiết với 17 chuyến bay, trong đó có 32 trường hợp dương tính với COVID-19. Tại Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng tiếp nhận 8 đợt với 2.585 người về. Bình Dương có tổng cộng 45 ca mắc COVID-19. Trong đó, 32 ca bệnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh do Quân khu 7 điều tiết, 6 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh, 6 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 1 ca người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Campuchia.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.