Đề nghị truy tố tài xế ô tô drift trước Nhà hát Lớn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tài xế lái ô tô drift trước Nhà hát Lớn Hà Nội bị đề nghị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Đề nghị truy tố tài xế ô tô drift trước Nhà hát Lớn ảnh 1

Hoàng Ngọc Thắng.

Ngày 1/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Hoàng Ngọc Thắng (SN 1984, trú tại quận Hoàn Kiếm) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, rạng sáng 16 và đêm 17/4, Thắng điều khiển ô tô Nissan màu trắng BKS 30H-694.04 và có hành vi chạy tốc độ cao, rú ga, drift nhiều vòng, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn cho người tham gia giao thông tại khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, bùng binh trước Nhà hát Lớn Hà Nội.

Quá trình xác minh, chiều ngày 17/4, Công an quận Hoàn Kiếm đã mời Thắng lên làm việc. Làm việc với cơ quan công an, Thắng thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Kiểm tra trích xuất hình ảnh từ camera hành trình, rạng sáng ngày 17/4, Thắng bật pô nổ to đi qua các tuyến phố (Lý Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, vòng hồ Hoàn Kiếm) tại địa bàn quận Hoàn Kiếm, tốc độ khoảng 40-60km/h và còn thực hiện drift tại khu vực đài phun nước - hàm cá mập, hồ Hoàn Kiếm.

Đề nghị truy tố tài xế ô tô drift trước Nhà hát Lớn ảnh 2

Xe ô tô của Thắng lắp thêm nhiều chi tiết bị tạm giữ.

Đối với xe ô tô, Thắng đã độ, thay lắp thêm một số bộ phận như chắn gió đuôi xe, đèn nháy phía trước, lắp độ thêm giả hốc gió, líp bảo vệ xe, vây chia môi cản trước xe hai bên, độ thay pô on-off (thay đổi âm thanh pô to - nhỏ), cần số được thay bằng vật có hình dạng giống chuôi kiếm.

Drift là một kỹ thuật lái xe mà trong đó người lái xe cố tình làm thừa lái trong khi vẫn có thể điều khiển được chiếc xe theo hướng mong muốn ở tốc độ cao, nhưng lại gây ra sự trượt bánh sau.

MỚI - NÓNG