Hà Nội:

Triệu tập tài xế ô tô 'biểu diễn' drift gây náo loạn trước Nhà hát Lớn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 18/4, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông tin đơn vị đã triệu tập tài xế ô tô nhiều lần drift trước vòng xuyến Nhà hát Lớn Hà Nội gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm cho người đi đường.
Triệu tập tài xế ô tô 'biểu diễn' drift gây náo loạn trước Nhà hát Lớn ảnh 1

Xe ô tô và Th. (ảnh nhỏ).

Cụ thể, ngày 17/4, Công an quận Hoàn Kiếm đã xác minh và triệu tập Nguyễn Ngọc Th. (SN 1984, trú tại Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để làm rõ vụ việc.

Clip người dân ghi lại.

Tại cơ quan công an, bước đầu Th. đã khai nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện cơ quan công an cũng đã tạm giữ xe ô tô hiệu Nissan Th. Lái.

Theo cơ quan công an, Th. chưa có tiền án, tiền sự. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang lập hồ sơ xử nghiêm theo quy định của pháp luật.

Triệu tập tài xế ô tô 'biểu diễn' drift gây náo loạn trước Nhà hát Lớn ảnh 2Triệu tập tài xế ô tô 'biểu diễn' drift gây náo loạn trước Nhà hát Lớn ảnh 3

Xe ô tô bị niêm phong tạm giữ và đèn nháy được lắp trong xe.

Trước đó, Th. điều khiển ô tô Nissan 4 chỗ BKS Hà Nội chạy với tốc độ cao thực hiện động tác drift trước vòng xuyến Nhà hát Lớn Hà Nội và đêm 16 vào ngày 17/4 vừa qua.

Sau khi thực hiện nhiều lần động tác drift, Th. đã rời khỏi khu vực về hướng đường đê.

Triệu tập tài xế ô tô 'biểu diễn' drift gây náo loạn trước Nhà hát Lớn ảnh 4

Chiếc xe Nissan drift trước Nhà hát Lớn cách đây 2 hôm.

Ghi nhận của phóng viên, xe ô tô của Th. được gắn đèn chớp trong xe, lắp đuôi xe phía sau...

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Drift là một kỹ thuật lái xe mà trong đó người lái xe cố tình làm thừa lái trong khi vẫn có thể điều khiển được chiếc xe theo hướng mong muốn ở tốc độ cao, nhưng lại gây ra sự trượt bánh sau.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.