Đề nghị Công an Hà Nội điều tra vụ nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị đánh

Đại diện Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Công an TP. Hà Nội, Công an quận Hoàng Mai điều tra, làm rõ vụ nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị 3 kẻ bịt mặt tấn công.

Sáng nay, ngày 25/3, Phó Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc đã ký văn bản đề nghị Công an TP. Hà Nội, Công an quận Hoàng Mai, xử lý vụ Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (đang công tác tại báo Lao Động) bị hành hung.

Đề nghị Công an Hà Nội điều tra vụ nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị đánh ảnh 1

Công văn của Cục Báo chí đề nghị điều tra làm rõ vụ hành hung nhà báo Đỗ Doãn Hoàng

Công văn nêu rõ, theo thông tin trên báo chí, ngày 23/3 tại khu vực sau chung cư Kim Lũ (phía sau Đại học Thăng Long, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội), nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị một số người hành hung gây thương tích khi đang thực hiện nhiệm vụ do cơ quan báo chí giao, gây phản ứng trong báo chí và dư luận xã hội.

Theo tin trên Báo Lao Động, những người lạ mặt đeo khẩu trang, hành hung nhà báo Đỗ Doãn Hoàng chủ yếu  nhằm vào bàn tay phải khiến ngón tay bị dập.

"Để bảo vệ quyền hành nghề và các quyền khác của nhà báo theo Điều 15 Luật Báo chí, Cục Báo chí đề nghị Công an TP. Hà Nội chỉ đạo Công an quận Hoàng Mai nhanh chóng điều tra, làm rõ hành vi và xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định", công văn nhấn mạnh.

Theo Theo Infonet
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.