ÐBSCL siết kiểm soát dịch đậu mùa khỉ tại biên giới

0:00 / 0:00
0:00
TP - Các tỉnh ở ÐBSCL có đường biên giới với Campuchia đang tăng cường giám sát, phòng chống dịch đậu mùa khỉ, nhất là sau khi Campuchia ghi nhận ca nhiễm đầu tiên vào ngày 23/7.
ÐBSCL siết kiểm soát dịch đậu mùa khỉ tại biên giới ảnh 1
Tổ công tác phòng chống dịch thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đang tuần tra, kiểm soát

Ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang, nhận định: “Vì có bệnh nhân từ Thái Lan nhập cảnh về Campuchia nên khả năng Campuchia cũng có dịch. Chỉ khi người bệnh có biểu hiện đậu mùa ra bên ngoài thì mới biết để giám sát, lấy mẫu. Theo tôi, giai đoạn hiện nay chưa đến nỗi phải căng thẳng ở tuyến biên giới, nhưng chúng tôi vẫn đặt chốt giám sát trọng điểm tại các khu vực có nguy cơ. Đồng thời, tăng cường giám sát các trung tâm y tế, vì thông thường khi có triệu chứng, bệnh nhân sẽ vào bệnh viện, từ đó có thể dễ dàng sàng lọc, điều trị kịp thời”.

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết, tỉnh kích hoạt toàn bộ hệ thống kiểm dịch; tất cả những ai đi qua biên giới đều được kiểm các loại dịch như COVID-19, đậu mùa khỉ... Đồng thời, có lực lượng làm nhiệm vụ cảnh báo trên hệ thống tại các cửa khẩu Thường Phước (huyện Hồng Ngự), Dinh Bà (huyện Tân Hồng).

Ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ thành dịch

Ngày 26/7, Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế họp thảo luận các nội dung trong Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh đậu mùa khỉ ở người. TS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lí khám chữa bệnh - Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Hội đồng, nhấn mạnh, Việt Nam cần nghiên cứu, ban hành ngay hướng dẫn chẩn đoán, điều trị để phát hiện sớm những ca đầu tiên, sẵn sàng phương án điều trị, ngăn chặn nguy cơ bệnh diễn biến thành dịch. Các chuyên gia thống nhất chia các thể lâm sàng của bệnh nhân đậu mùa khỉ thành 3 thể: không triệu chứng, nhẹ và nặng. Ở thể nhẹ, các triệu chứng thường hết sau 2 đến 4 tuần mà không cần bất kì biện pháp điều trị đặc hiệu nào.

Hà Minh

Tỉnh Kiên Giang có cả tuyến biên giới đường bộ lẫn đường biển nên Bộ Tư lệnh Biên phòng đã chỉ đạo sát sao về kiểm soát dịch bệnh cũng như người xuất nhập cảnh.

Theo Đại tá Võ Văn Sử, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, đơn vị vẫn duy trì 87 chốt phòng chống dịch COVID-19 đã lập trước đây để kiểm soát luôn cả dịch đậu mùa khỉ. Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang), cho biết, Đồn đang duy trì 40 chốt vừa chống dịch, vừa chống xuất nhập cảnh trái phép.

MỚI - NÓNG