ĐBSCL: Kinh doanh sà lan ngắc ngoải

ĐBSCL: Kinh doanh sà lan ngắc ngoải
TP - Năm 2008, Chính phủ có chủ trương cho vay tín chấp với lãi suất ưu đãi một tháng 0,87% để những người đủ điều kiện đóng mới sà lan, nên ĐBSCL phát triển nhiều sà lan, kinh doanh nhộn nhịp.
Hình ảnh mơ ước của nhiều chủ sà lan ĐBSCL hiện nay. ẢNH: NGỌC HUYỀN
Hình ảnh mơ ước của nhiều chủ sà lan ĐBSCL hiện nay. ẢNH: NGỌC HUYỀN.

Nhưng từ năm 2011, ưu đãi bị cắt, ngân hàng tính lãi suất một tháng 1,5%-1,66% (tương đương một năm 18% - 20%), nhiều người lỡ đóng sà lan lâm cảnh lao đao và nghề kinh doang sà lan ngắc ngoải.

Vài tháng nay, lãi suất hạ xuống, kinh doanh có dễ thở hơn thì tiền vay đã bị xếp vào diện nợ xấu, các chủ sà lan đối diện với nguy cơ bị kê biên phát mãi. Ông Trần Văn Sáu ở huyện Cầu Kè (Trà Vinh), nói vì đã quy thành nợ xấu nên ngân hàng vừa thông báo sẽ phát mãi sà lan.

Ông Sáu cho biết thêm, không ít chủ sà lan đã phải bán đổ bán tháo để trả nợ ngân hàng, cho người các nước láng giềng như Campuchia, Thái Lan, Singapore.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.