Đẩy nhanh sửa đổi Hiến pháp

Đẩy nhanh sửa đổi Hiến pháp
TP - Ngày 5-10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư nhiệm kỳ 2011-2016 họp phiên thứ nhất, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư chủ trì hội nghị.

> Đề nghị sớm có Luật biểu tình
> Tăng cường phối hợp giữa Chính phủ và cơ quan tư pháp

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu các thành viên phụ trách lĩnh vực liên quan sớm có chương trình hoạt động cụ thể, trên tinh thần khẩn trương, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 49, Kết luận 79 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI về cải cách tư pháp.

Chủ tịch nước lưu ý, một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của công tác cải cách tư pháp là tích cực tham gia phối hợp để đẩy nhanh việc sửa đổi Hiến pháp 1992.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn nhiệm kỳ tới, chương trình hoạt động toàn khóa của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương sẽ góp phần thiết thực đổi mới hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền trong giai đoạn hội nhập.

Mỹ Hằng
Theo TTXVN/Vietnam+

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.