Đẩy mạnh khen thưởng các điển hình tiên tiến

Đẩy mạnh khen thưởng các điển hình tiên tiến
TP - Theo chương trình ký kết giữa Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư và T.Ư Đoàn mới ban hành, trong giai đoạn 2014 - 2020, hai cơ quan phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến thường xuyên, liên tục với nhiều cấp độ.

Theo đó, Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư thống nhất việc phối hợp đề xuất khen thưởng cấp Nhà nước cho các cá nhân là đoàn viên, hội viên, đội viên có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua của Đoàn, Hội, Đội, nhất là phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Hằng năm, T.Ư Đoàn lựa chọn, bình xét, giới thiệu 10 gương mặt trẻ tiêu biểu đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Trong các hoạt động biểu dương, tôn vinh cán bộ, đoàn viên, hội viên hằng năm của T.Ư Đoàn và các tổ chức trực thuộc, Ban Bí thư T.Ư Đoàn lựa chọn, đề xuất tối đa 20% các tập thể, cá nhân tiêu biểu được tôn vinh ở cấp toàn quốc, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Những trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các hoạt động lao động sản xuất, học tập, công tác tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua của Đoàn, Hội, Đội và phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Ban Thi đua – Khen thưởng T.Ư và T.Ư Đoàn phối hợp, xem xét, thống nhất trình khen thưởng với hình thức cao hơn.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.