Đất đổ sập vùi chết người đàn ông dưới giếng sâu

Đất đổ sập vùi chết người đàn ông dưới giếng sâu
Xuống giếng sâu để tìm sửa máy bơm cùng người em rể, ông Bùi Văn Gìn không may bị khối đất lớn đổ sập, vùi lấp tử vong.

Ngày 15/6, tin từ huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho hay trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ tai nạn chết người dưới giếng sâu.

Do máy bơm nước dưới giếng bị đứt dây điện nên vào sáng 14-6, ông Lương Xuân Diễn (ngụ thôn 6, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm), đã gọi anh rể là ông Gìn đến cùng nạo vét để lấy máy bơm lên sửa chữa.

Tuy nhiên, do máy bơm bị đất vùi lấp sâu hơn 10 m nên cả hai người đào đến chiều cùng ngày vẫn chưa tìm thấy. Khoảng 15 giờ 30, khi ông Gìn đang tiếp tục đào đất ở dưới giếng để tìm máy bơm thì bất ngờ một khối đất lớn đổ sập xuống đầu.

Đất đổ sập vùi chết người đàn ông dưới giếng sâu ảnh 1

Người dân thương xót trước cái chết đột ngột của ông Gìn.

Nghe tri hô, hàng chục người dân địa phương đã nhanh chóng có mặt cứu hộ nhưng bất thành vì giếng sâu và lượng đất sập xuống quá lớn.

Lực lượng cứu hộ của huyện Bảo Lâm sau đó đã có mặt tại hiện trường dùng xe bồn hút nước đồng thời đào đất để tìm nạn nhân.

Đến 18 giờ 30, thi thể ông Bùi Văn Gìn mới được lực lượng chức năng tìm thấy và bàn giao cho người nhà lo hậu sự.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.