Đặt DN Nhà nước vào môi trường kinh doanh bình đẳng

Đặt DN Nhà nước vào môi trường kinh doanh bình đẳng
TP - Tại hội thảo doanh nghiệp cần chung tay cải cách thể chế ngày 19/3, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc cho rằng: “Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tốt nhất là đặt họ vào môi trường kinh doanh bình đẳng, tức là phải đưa ra điều kiện thuận lợi để họ tiếp cận dễ dàng nguồn lực”. 

Theo ông Lộc, hiện DNNN được hưởng nhiều thuận lợi, nhưng đồng thời họ cũng chịu sự can thiệp quá nhiều của cơ quan chủ quản; trong khi, điều quan trọng là phải để DNNN hoạt động theo cơ chế thị trường.

Ông Lộc cũng cho rằng, cơ quan quản lý cạnh tranh (hiện thuộc Bộ Công Thương) phải là cơ quan độc lập, có thể ở bất kỳ bộ nào, nhưng với điều kiện bộ đó không giữ vai trò chủ quản DNNN, thì tính độc lập mới được đảm bảo.

Bộ Công Thương đang quản lý nhiều DN lớn, độc quyền hoặc có thể dẫn tới nguy cơ độc quyền. Cơ quan quản lý cạnh tranh nếu thuộc bộ chủ quản, khi xử lý những vấn đề cạnh tranh sẽ khó có được khách quan. “Sẽ là bài toán khó cho bất kỳ một ông bộ trưởng nào, khi vừa đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng, vừa chăm lo đến những “con đẻ” của mình”, ông Lộc nói.

MỚI - NÓNG