Đào thêm 10 hồ nước, huy động xe cứu hỏa để giảm 'bão bụi' sân bay Long Thành

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Để giảm thiểu bụi trong quá trình thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), các nhà thầu phải vận hành 60 xe bồn tưới nước và dùng đến 10 ngàn khối nước mỗi ngày.

Ngày 6/4, ông Đỗ Tất Bình, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết: Hiện nay, các đơn vị thi công Dự án sân bay Long Thành đang nỗ lực thực hiện các biện pháp giảm thiểu phát tán bụi từ công trường thi công xây dựng sân bay Long Thành.

Đào thêm 10 hồ nước, huy động xe cứu hỏa để giảm 'bão bụi' sân bay Long Thành ảnh 1

Thi công lu lèn mặt bằng sân bay

Theo đó, trên công trường hiện có khoảng 60 xe bồn chở nước tưới. ACV còn tăng cường thêm 2 xe cứu hỏa chở nước. Với mỗi xe bồn chở từ 12 - 15 chuyến/ngày, mỗi ngày khoảng 8.000 – 10.000 mét khối nước đã được tưới trên công trình để hạn chế bụi.

Đào thêm 10 hồ nước, huy động xe cứu hỏa để giảm 'bão bụi' sân bay Long Thành ảnh 2

Xe bồn vận chuyển nước tưới ngăn bụi

Do các hồ tự nhiên trong khu vực dự án sân bay Long Thành không đủ cung cấp nguồn nước tưới nên liên danh nhà thầu thi công gói thầu san nền thoát nước đã đào thêm 10 hồ chứa nước để cung cấp nguồn nước cho công trường.

Ngoài ra, để ngăn bụi, các nhà thầu còn trải đá dăm trên khoảng 70km đường công vụ trong công trường. Hiện nay, công trường thi công sân bay đã trải được khoảng 20km đường đá dăm.

Đào thêm 10 hồ nước, huy động xe cứu hỏa để giảm 'bão bụi' sân bay Long Thành ảnh 3

Các hồ chứa cho xe bồn vận chuyển nước đi tưới khắp công trường

Đào thêm 10 hồ nước, huy động xe cứu hỏa để giảm 'bão bụi' sân bay Long Thành ảnh 4

Nhiều giếng khoan cấp nước cho hồ chứa

Đào thêm 10 hồ nước, huy động xe cứu hỏa để giảm 'bão bụi' sân bay Long Thành ảnh 5

Các tuyến đường công vụ phục vụ công trình đang được trải đá dăm để giảm bụi

Đào thêm 10 hồ nước, huy động xe cứu hỏa để giảm 'bão bụi' sân bay Long Thành ảnh 6

Xe cứu hỏa tăng cường cho hoạt động tưới nước công trường

MỚI - NÓNG