Đạo diễn hợp tác với Chân Tử Đan, Thành Long qua đời vì ung thư

TPO - Đạo diễn Trần Mộc Thắng qua đời ở tuổi 58 sau một năm phát hiện mắc bệnh ung thư vòm họng.

Truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) đưa tin, đạo diễn Trần Mộc Thắng qua đời vào ngày 23/8 (giờ địa phương) vì bệnh ung thư vòm họng, hưởng thọ 58 tuổi.

Đạo diễn hợp tác với Chân Tử Đan, Thành Long qua đời vì ung thư ảnh 1 Đạo diễn Trần Mộc Thắng.

Theo Sina, ông Trần cảm thấy không khỏe khi đang trong quá trình dự án “Lửa giận”, do Chân Tử Đan và Tạ Đình Phong đóng chính, vào năm 2019. Ông khi kiểm tra sức khỏe và nhận tin dữ bị mắc bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Dù vậy, ông vẫn cố gắng hoàn thành các cảnh quay, còn phần hậu kỳ giao cho người khác đảm nhận.

Ban đầu, ông điều trị tại bệnh viện Prince of Wales ở Sa Điền, Hong Kong. Sau đó, với sự giúp đỡ của "ông trùm" Dương Thụ Thành, đạo diễn “Tân Thiếu Lâm Tự” được chuyển đến bệnh viện tư Hong Kong Sanatorium & Hospital vào tuần trước. Nhưng ông trút hơi thở cuối cùng hai ngày sau đó do tế bào ung thư phát triển quá nhanh.

Trần Mộc Thắng sinh ngày 7/10/1961, là đạo diễn nổi tiếng Hong Kong. Trong suốt sự nghiệp, ông từng 5 lần được đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất tại giải Kim Tượng. Những tác phẩm tiêu biểu của ông bao gồm “Tân câu chuyện cảnh sát” (2004, Thành Long đóng chính), “Kế hoạch baby” (2006, Thành Long và Cổ Thiên Lạc đóng chính), “Xin đừng gác máy” (2008, có Cổ Thiên Lạc, Từ Hi Viên), “Tân Thiếu Lâm Tự” (2011, có Lưu Đức Hoa, Tạ Đình Phong), “Cuộc chiến á phiện” (2013, có Cổ Thiên Lạc, Trương Gia Huy)...

Đạo diễn hợp tác với Chân Tử Đan, Thành Long qua đời vì ung thư ảnh 2  Đạo diễn Trần Mộc Thắng cùng Lưu Đức Hoa và Tạ Đình Phong cắt bánh tại phim trường "Tân Thiếu Lâm Tự".
Đạo diễn hợp tác với Chân Tử Đan, Thành Long qua đời vì ung thư ảnh 3  Ông tham gia lễ trao giải phim cùng dàn diễn viên "Cuộc chiến á phiện".
Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...