‘Giọng đọc huyền thoại’ Kim Tiến kể từng bị khán giả chê nói như người hết hơi

‘Giọng đọc huyền thoại’ Kim Tiến kể từng bị khán giả chê nói như người hết hơi
TPO - Là một trong những khách mời đặc biệt của “Quán Thanh Xuân” tháng 8, NSƯT Kim Tiến khiến khán giả bồi hồi nhớ lại ký ức về một thời tivi đen trắng, từng xuất hiện giọng đọc như “tín hiệu” của đài truyền hình Việt Nam.

“Quán thanh xuân” tháng 8 mang tên “Bật tivi – Tìm ký ức” đã mở ra những trang ký ức đẹp về thời kỳ đen trắng của truyền hình Việt Nam. Tại đây, khán giả đã gặp lại những gương mặt gạo cội của VTV một thời như NSƯT Kim Tiến, Hương Liên, NSƯT Đức Khuê, quay phim Thùy Vân, nhà báo Nguyễn Văn Vinh,…

Một trong những nhân vật đặc biệt của chương trình lần này là “giọng đọc huyền thoại” – NSƯT Kim Tiến, bà là thần tượng của nhiều anh chị em đồng nghiệp tại VTV.

‘Giọng đọc huyền thoại’ Kim Tiến kể từng bị khán giả chê nói như người hết hơi ảnh 1 NSƯT Kim Tiến mừng rỡ ôm chầm lấy quay phim Thùy Vân

Kể về quá trình được tuyển vào làm việc tại VTV, nghệ sĩ Kim Tiến chia sẻ bà từng bị đánh trượt một lần vào năm 1970. Sau đó phải đi con đường vòng vèo, từ đội múa của Ban Văn Nghệ rồi mới trở thành phát thanh viên.

Nói đến những ngày xưa cũ không được ai chỉ dạy về việc lên hình ra sao, giọng nói phải như thế nào, mà tất cả đều là bản năng, NSƯT Kim Tiến bộc bạch thế hệ của bà như những người đi khai hoang, chưa thấy ai đi trước để học hỏi.

“Lúc đấy chưa có vệ tinh để xem các nước, chỉ có đài vệ tinh mặt đất 'Hoa Sen I' thì cũng chẳng được xem nhiều. Tôi nghĩ quan trọng nhất, muốn người xem yêu mến thì mình phải là khán giả đã, nếu mình thích cái gì, mình phải làm điều ấy cho người ta”, nghệ sĩ Kim Tiến trải lòng.

‘Giọng đọc huyền thoại’ Kim Tiến kể từng bị khán giả chê nói như người hết hơi ảnh 2 Nhiều nghệ sĩ gạo cội của VTV xuất hiện tại "Quán Thanh Xuân" tháng 8

Trong suốt quá trình làm việc, bà đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi, động viên từ phía công chúng. Đó là động lực để mỗi người phát thanh viên hoàn thiện bản thân. Tuy vậy, có lần bà nhận được một lá thư của khán giả nói: “Tại sao cô Kim Tiến nói như người hết hơi?”.

NSƯT Kim Tiến kể rằng khi đó rất hoảng, không biết mình khuyết thiếu ra sao khi đã chăm chỉ luyện tập cột hơi, khắc phục yếu điểm nói hổn hển, tiếng gió. Sau này, bà mới khám phá ra rằng đây chỉ là sự cố bên kỹ thuật. Vì vậy, bà quay lại với cách nói bình thường, tình cảm, không lấy hơi mạnh vì tiếng sẽ bị “khô”.

MC Diễm Quỳnh nghe xong câu chuyện phải khẳng định lại đó chắc hẳn là một khán giả rất khó tính hoặc hôm đó tivi tín hiệu kém nên mới viết thư như vậy, bởi tất cả mọi người đều yêu thích giọng nói của nghệ sĩ Kim Tiến – một giọng đọc như “tín hiệu” của đài truyền hình Việt Nam.

‘Giọng đọc huyền thoại’ Kim Tiến kể từng bị khán giả chê nói như người hết hơi ảnh 3 NSƯT KIm Tiến

Bên cạnh đó, NSƯT Kim Tiến còn nhắc đến những bộ áo dài để lên sóng truyền hình khi ấy: “Công việc của bọn tôi không phải làm riêng cho thời sự đâu, mà rất nhiều chuyên mục khác nhau, nhiều khi phải phóng xe máy từ trường quay này sang trường quay kia cho kịp, rồi lại quay trở về làm chương trình của mình. Thế nên những chiếc áo dài này rất lôi thôi và khiến mình không di chuyển nhanh được. Vậy nên phát thanh viên thời đấy may ngắn tà, mặc quần bò, áo dài ở trên”.

Được khán giả nhiều thế hệ yêu mến và biết đến nhờ giọng thuyết minh phim, nghệ sĩ Kim Tiến cho hay bà rất mê xem phim, mỗi lần nhận việc đều như sống với nhân vật. Dù vậy, bà khiêm tốn cho rằng vai trò của người lồng tiếng chỉ là một nửa tạo nên thành công, nửa còn lại là diễn xuất của diễn viên, đó thực sự mới là cái truyền đến người xem. “Chúng tôi chỉ là những người dịch có tình cảm thôi”, NSƯT Kim Tiến thổ lộ.

‘Giọng đọc huyền thoại’ Kim Tiến kể từng bị khán giả chê nói như người hết hơi ảnh 4

NSƯT Kim Tiến thời trẻ

‘Giọng đọc huyền thoại’ Kim Tiến kể từng bị khán giả chê nói như người hết hơi ảnh 5
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.