Đánh bom liên hoàn ở Syria, 30 người chết thảm

Hiện trường vụ khủng bố
Hiện trường vụ khủng bố
TPO - Hơn 30 người đã thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương trong 3 vụ đánh bom liên hoàn ở trung tâm thành phố Homs, tỉnh Homs của Syria, hãng tin RIA Novosti dẫn lời cảnh sát hôm nay (28/12) cho biết.

Nguồn tin cảnh sát cho biết, cuộc tấn công liên hoàn được mở đầu bằng một vụ đánh bom tự sát. “Sau đó, hai thiết bị nổ khác được những kẻ khủng bố kích hoạt liên tiếp ở khu vực gần nơi diễn ra vụ nổ thứ nhất. Theo thông tin sơ bộ, hơn 30 người đã chết trong 3 vụ đánh bom liên hoàn này”, nguồn tin cảnh sát cho biết.

Nguồn tin cho biết thêm, các cuộc tấn công xảy ra ở quảng trường của khu vực Al-Zahraa, gần trung tâm y tế Ruqyah.

Hôm 12/12, những kẻ khủng bố cũng đánh bom xe gần một bệnh viện ở Homs khiến 22 người chết và 10 người bị thương. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm cho vụ này.

IS đang chiếm đóng phần lãnh thổ rộng lớn ở tỉnh Homs, trong đó có thành phố cổ Palmyra. Hơn 250.000 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Syria nổ ra từ năm 2011.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.