Đánh bom liên hoàn ở Nigeria, ít nhất 50 người thiệt mạng

Thành phố Gombe - nơi xảy ra hai vụ đánh bom. Ảnh: Aljazeera.com
Thành phố Gombe - nơi xảy ra hai vụ đánh bom. Ảnh: Aljazeera.com
TPO - Theo Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia Nigeria, khoảng 17h30 ngày 16/7 (giờ địa phương) đã xảy ra 2 vụ đánh bom liên hoàn tại một khu chợ ở thành phố Gombe, Đông Bắc Nigeria, làm ít nhất 50 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Một quan chức Hội chữ thập đỏ cho biết, có ít nhất 50 người thiệt mạng và 70 người bị thương trong 2 vụ tấn công trên. Vị này cũng cho biết số người thiệt mạng sẽ còn tăng do nhiều người bị thương rất nặng.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về 2 vụ đánh bom trên nhưng giới chức Nigieria cho rằng nhiều khả năng là do các tay súng Boko Haram, nhóm hồi giáo vũ trang đã tấn công thành phố này nhiều lần trong 6 năm qua và đã giết chết hàng ngàn người.

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari từng tuyên bố tiêu diệt Boko Haram là ưu tiên hàng đầu của ông. Kể từ khi ông nhậm chức hôm 29/5, hàng trăm người đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom và xả súng tập trung vào phía đông bắc nước này.

Boko Haram đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Nigeria từ năm 2009 khi nhóm này nổi dậy đòi thành lập nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc. Bạo lực liên quan đến nay đã cướp đi sinh mạng của khoảng 1,5 triệu người và khiến 15.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.