Đặng Mỹ Huyền đăng quang nữ sinh duyên dáng Việt Nam

Đặng Mỹ Huyền đăng quang nữ sinh duyên dáng Việt Nam năm 2015.
Đặng Mỹ Huyền đăng quang nữ sinh duyên dáng Việt Nam năm 2015.
TP - Tối 10/12, thí sinh Đặng Mỹ Huyền (SBD 341, sinh viên Trường Đại học Hà Nội) đã xuất sắc vượt qua gần 50 thí sinh khác để đăng quang trong đêm chung kết “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015” tại Nhà hát Hòa Bình, TPHCM.

Đến dự đêm chung kết có: Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Ông Đào Văn Lừng - Vụ trưởng, trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TPHCM; Ông Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ công tác học sinh sinh viên, Bộ GD&ĐT;  Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong...

Ban giám khảo cuộc thi gồm nhà báo Nguyễn Công Khế, nhà thiết kế Thuận Việt, Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo, nghệ sĩ Xuân Bắc, ca sĩ Ngọc Anh, PGS-TS Mai Văn Hưng và Nghệ sĩ Nhân dân Minh Hòa.

Đi tìm “Đức-Trí-Thể-Mỹ”

Năm nay, hành trình của Cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015” được bắt đầu từ ngày 20/10 đến ngày 1/11/2015 với vòng Sơ khảo tại 6 địa điểm gồm: thành phố Hải Phòng, thành phố Hà Nội, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế), thành phố Đà Nẵng, thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) và thành phố Hồ Chí Minh.

Thí sinh tham dự phải trải qua 2 phần thi kiểm tra kiến thức nhân trắc học và trình diễn trang phục tự chọn, các thí sinh đã có sự trải nghiệm thú vị với các thành viên Ban Giám khảo. Sau vòng sơ khảo, 93 thí sinh xuất sắc nhất, gồm 90 thí sinh có điểm số cao nhất và 3 thí sinh đủ tiêu chuẩn được đặc cách (theo Thể lệ Cuộc thi) đã lọt vào vòng bán kết của cuộc thi.

Tại vòng chung kết, kéo dài từ ngày 2/12 đến ngày 10/12/2015, các thí sinh tập trung tại Ngôi Nhà Chung và cùng tham gia nhiều hoạt động do ban tổ chức quy định tại TPHCM.

Phát biểu tại đêm chung kết, anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch hội LHTN Việt Nam cho biết, từ năm 2013 đến nay, cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng đã được tổ chức trong phạm vi cả nước nhằm tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, tài năng cùng sự tự tin, năng động của các nữ sinh viên Việt Nam.

“Qua cuộc thi, góp phần nâng cao đức – trí – thể - mỹ cho các bạn nữ sinh nói riêng và các bạn trẻ nói chung; cổ vũ sinh viên tích cực học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; có tấm lòng nhân ái, bao dung biết yêu quê hương, đất nước; sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… và thực hiện tốt phong trào “Sinh viên 5 tốt”.

Vẻ đẹp của sự thông minh

Tại đêm chung kết, trải qua các phần thi trang phục áo dài và dạ hội, BTC đã chọn ra 5 thí sinh tham gia thi ứng xử gồm Đặng Mỹ Huyền SBD 341; Công Lê Minh Hương, SBD 603; Nguyễn Thị Minh Ngọc, SBD 810; Nguyễn Thu Hằng, SBD 1102 và Trần Lê Uyên Vi, SBD 1222.

Ở phần thi ứng xử, với câu trả lời thông minh trước Ban Giám khảo là nghệ sĩ Xuân Bắc: “Nhiều người cho rằng đăng quang cuộc thi sắc đẹp là bàn đạp đến với sự thành công và nổi tiếng. Với em, em nghĩ thế nào?”. Thí sinh Đặng Mỹ Huyền trả lời: “Có đến sự thành công hay không thì cần phải có bản lĩnh, có nhiều cơ hội đem đến sự thành công nhưng cũng có nhiều cơ hội làm người ta lạc lối. Theo em, để đăng quang cuộc thi sắc đẹp như cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng thì phải có sắc đẹp của sự thông minh…”. Câu trả lời này cộng với những phần thi xuất sắc trước đó đã giúp Huyền trở thành tân hoa khôi của cuộc thi năm nay với trị giá 200 triệu đồng kèm vương miện và giấy chứng nhận. Ngoài ra, Huyền còn vinh dự nhận được giải thưởng Nữ sinh mặc Áo dài đẹp nhất. Hai giải Á khôi gồm Á khôi 1 thuộc về thí sinh Công Lê Minh Hương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền với phần thưởng trị giá 100 triệu đồng kèm Kỷ niệm chương và giấy chứng nhận và Á khôi 2 thuộc về thí sinh Nguyễn Thu Hằng, SBD 1102, Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên với phần thưởng trị giá 50 triệu đồng kèm Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận.

Các thí sinh đạt danh hiệu Hoa khôi, Á khôi 1, Á khôi 2 của Cuộc thi sẽ được tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương do Trung ương Đoàn tổ chức ra thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa vào năm 2016.  

Cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015” do Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Nghệ thuật Biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo Cổng tri thức Thánh Gióng, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Quốc tế Truyền thông (Tập đoàn IMC) tổ chức.

MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
TPO - “Con đường văn sĩ” chuyển tải hàng trăm trang nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng trong giai đoạn 1938 đến 1945. Mộng văn chương, quá trình thai nghén tác phẩm và thêm cả những chuyện đời thường cũng được Nguyễn Huy Tưởng nêu trong nhật ký. Nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Thắng - con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng - tiết lộ từ bé đã đọc nhật ký của cha, trong đó có cả những chuyện riêng tư của cha mẹ.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.