Dâng hương tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 14/3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma để tưởng nhớ 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã hy sinh trong trận chiến Gạc Ma cách đây 34 năm.

Tại đây, đoàn công tác đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 64 anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đoàn cũng tham quan khu trưng bày những kỷ vật liên quan đến các liệt sĩ, bản đồ cổ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa - Trường Sa.

Trước đó, ngày 12/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Ghi trong sổ lưu niệm tại khu tưởng niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động viết: Đây là những tấm gương đã anh dũng quên mình hy sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những tấm gương chói sáng ấy luôn là minh chứng của chủ nghĩa anh hùng, tô thắm thêm truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Anh - Phó Giám đốc Ban quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, cho biết: Hơn 350 người từ nhiều đoàn khác nhau tới thăm viếng khu tưởng niệm trong hai ngày 12 và 13/3. Tính từ đầu năm tới nay, khu tưởng niệm đón trên 2.400 khách. Còn tính từ khi đưa vào hoạt động (tháng 7/2017) đến nay, có hơn 1.000 đoàn với gần 300.000 lượt khách đến tham quan, tưởng niệm.

Dâng hương tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma ảnh 1

Nhiều người dân dâng hoa, dâng hương tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: C.H

Cách đây 34 năm (ngày 14/3/1988), 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu chống lại quân Trung Quốc để bảo vệ đảo Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được xây dựng trên khu đất rộng hơn 25.000m2 tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm để tưởng nhớ 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh vào ngày 14/3/1988 bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Khu tưởng niệm đi vào hoạt động từ tháng 7/2017, với vốn đầu tư hơn 130 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của đoàn viên công đoàn và người lao động trong cả nước.

Dâng hương tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma ảnh 2

Tượng đài chiến sĩ Gạc Ma tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: C.H

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.