Đăng hoang tin ‘công an xã tiêu cực’ lên Facebook, bị phạt 5 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
Công an làm việc với Hoàng Thị Phương và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Công an làm việc với Hoàng Thị Phương và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
TPO - Tài khoản Facebook có tên "Phương Ph" tại TT-Huế đã chia sẻ bài viết từ tài khoản Facebook khác, với nội dung "Công an xã Phong Hải tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông không đúng chức năng nhiệm vu, có sai phạm tiêu cực". Công an xác định được chủ tài khoản “Phương Ph” và xử phạt vi phạm hành chính.

Chiều 5/4, nguồn tin từ Công an huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) cho biết, vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hoàng Thị Phương (sinh năm 1985, trú tại thôn Hải Phú, xã Phong Hải, huyện Phong Điền) về hành vi đăng thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, tài khoản Facebook có tên "Phương Ph" đã chia sẻ bài viết từ một tài khoản thuộc mạng xã hội, với nội dung "Công an xã Phong Hải tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông không đúng chức năng nhiệm vu, có sai phạm tiêu cực".

Không những thế, Facebook này còn chia sẻ thêm bài viết kèm nội dung bôi nhọ, lăng mạ lực lượng công an xã đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông. Bài viết được chia sẻ đã tương tác với một số tài khoản Facebook khác tạo những bình luận mang tính xúc phạm, sai sự thật. Sau một thời gian, Phương đã xóa bài viết nói trên.

Tiến hành xác minh, Công an huyện Phong Điền xác định chủ tài khoản Facebook "Phương Ph" đã đăng tải nội dung bịa đặt, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín lực lượng công an là của Hoàng Thị Phương.

Làm việc với công an, Phương bày tỏ nhận thức về hành vi sai trái, có thái độ hợp tác, thành khẩn khai báo và thừa nhận vi phạm, tháo gỡ bài viết kịp thời.

Căn cứ các quy định pháp luật, Công an huyện Phong Điền đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với bà Phương về hành vi lợi dụng mạng xã hội “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.