Đang dính sai phạm, Chủ tịch huyện Kon Plông bất ngờ xin… nghỉ phép

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong khi đang dính hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, ông Đặng Thanh Nam (Chủ tịch UBND huyện Kon Plông, Kon Tum) có đơn xin nghỉ phép để “Giải quyết công việc gia đình”.
Đang dính sai phạm, Chủ tịch huyện Kon Plông bất ngờ xin… nghỉ phép ảnh 1

Ông Đặng Thanh Nam trong một cuộc họp báo do UBND tỉnh Kon Tum tổ chức

Ngày 30/8, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, ông Đặng Thanh Nam - Chủ tịch UBND huyện Kon Plông vừa có “Đơn xin nghỉ phép năm 2022” gửi Thường trực Tỉnh uỷ Kon Tum và Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBND huyện Kon Plông.

Theo đơn này, ông Nam đề nghị Thường trực Tỉnh uỷ Kon Tum, Ban Thường vụ Huyện uỷ cũng như UBND huyện Kon Plông cho bản thân được nghỉ phép năm 2022, thời gian từ ngày 30/8-26/9/2022 (tương ứng với 19 ngày làm việc). Lý do Chủ tịch UBND huyện Kon Plông xin nghỉ để “Giải quyết công việc gia đình”.

Trong thời gian nghỉ phép ông Nam uỷ quyền cho ông Lê Đức Tín (Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plông) phụ trách và giải quyết công việc của UBND huyện. “Đối với những công việc liên quan đến cá nhân bản thân tôi, tôi sẽ có trách nhiệm phối hợp giải quyết”, đơn xin nghỉ phép của ông Nam trình bày.

Liên quan đến việc này, Ban Thường vụ Huyện uỷ Kon Plông cũng đã có báo cáo xin phép Thường trực Tỉnh uỷ Kon Tum cho ông Đặng Thanh Nam nghỉ phép để “giải quyết công việc gia đình”.

Việc xin nghỉ phép trên đáng chú ý khi ông Nam đang liên quan đến hàng loạt sai phạm trên địa bàn huyện Kon Plông. Cụ thể, trước đó, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các cơ quan liên quan chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật liên quan đến các vi phạm trong việc giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và Dự án khai thác quỹ đất Khu biệt thự phía Bắc trung tâm huyện Kon Plông.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, năm 2020 - 2021, ông Đặng Thanh Nam đã ký 5 quyết định giao 5 lô đất tại khu biệt thự ở thị trấn Măng Đen cho các cá nhân không thông qua đấu giá, trái luật. Các quyết định về công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất cho năm cá nhân, gồm: số 838 ngày 28/7/2021 cho ông Lê Đình Đại - Phó trưởng Công an huyện Kon Plông; số 331 ngày 3/3/2020 cho ông Trần Văn Cường; 837 ngày 28/7/2021 cho ông Hoàng Ngọc Vân; 839 ngày 28/7/2021 cho ông Nguyễn Đấu; 854 ngày 3/8/2021 cho ông Nguyễn Văn Quyền.

Đang dính sai phạm, Chủ tịch huyện Kon Plông bất ngờ xin… nghỉ phép ảnh 2

Một góc Dự án khai thác quỹ đất khu biệt thự phía Bắc trung tâm huyện Kon Plông

Đặc biệt, ông Nam là người đã trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án khai thác quỹ đất khu biệt thự phía Bắc trung tâm huyện Kon Plông trái quy định của pháp luật. Dự án này được HĐND huyện Kon Plông phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 9/2019 với quy mô hơn 21ha (diện tích đất dự kiến sẽ phân lô, bán đấu giá gần 4ha, đất xây dựng cơ sở hạ tầng và đất khác gần 17ha). Đến tháng 1/2021, UBND huyện Kon Plông quyết định phê duyệt đồ án dự án trên. Tuy nhiên, kết quả công bố hiện trạng rừng năm 2020 của huyện Kon Plông cho thấy, khu vực dự án có hơn 6ha rừng sản xuất (rừng tự nhiên 5,75ha, rừng trồng 0,26ha).

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, mới đây Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức họp để xem xét kỷ luật ở mức cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Đặng Thanh Nam do có những vi phạm nêu trên.

Thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông) có khí hậu trong lành, đặc biệt nhất Tây Nguyên. Bởi thế đã thu hút hàng loạt nhà đầu tư, dự án từ nhiều nơi đổ về. Tuy nhiên, Măng Đen đang bị "băm nát" bởi những dự án không hiệu quả, có dấu hiệu chiếm đất. Báo Tiền Phong đã có nhiều bài phản ánh thực trạng trên.

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã kiểm điểm nghiêm túc đối với ông Đặng Thanh Nam trong việc phát ngôn chưa phù hợp khi tiếp xúc với doanh nghiệp, báo chí tại buổi "Cà phê khởi nghiệp". Vụ việc này đã được báo Tiền Phong đưa tin khi tháng 4/2021, dư luận "nóng" trước một video ghi hình ảnh, cùng một số bài báo đăng tải thông tin cho rằng ông Nam trong buổi cà phê với nhiều doanh nghiệp đã nói: “Khi đi làm việc phải có phong bì, phong bao thì công việc mới thông”.

MỚI - NÓNG