Giao đất biệt thự trái luật cho phó trưởng công an huyện

0:00 / 0:00
0:00
TP - Chủ tịch UBND huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum vừa ký quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cấp cho ông Lê Đình Đại, Phó trưởng Công an huyện Kon Plông.

Ngày 29/8, nguồn tin của phóng viên Tiền Phong cho biết, ông Đặng Thanh Nam (Chủ tịch UBND huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) vừa ký quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cấp cho ông Lê Đình Đại, Phó trưởng Công an huyện Kon Plông, vì “không đúng đối tượng sử dụng đất, phải thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo điểm d khoản 2 Điều 106, Luật đất đai năm 2013”.

Theo đó, sổ đỏ bị thu hồi là lô biệt thự đã cấp cho ông Lê Đình Đại tại tổ dân phố 3 (đường Nguyễn Du, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông) ngày 28/7/2021. Tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, thị trấn Măng Đen có khoảng 200 căn biệt thự được đưa vào sử dụng. Hiện mỗi lô biệt thự (diện tích 20x50m) ở thị trấn này có giá từ 13-30 tỷ đồng.

Giao đất biệt thự trái luật cho phó trưởng công an huyện ảnh 1

Giá trị mỗi lô biệt thự ở thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) từ 13-30 tỷ đồng

Mới đây, Huyện ủy Kon Plông đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đặng Thanh Nam (Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, Chủ tịch UBND huyện Kon Plông) vì liên quan đến sai phạm việc giao 5 lô biệt thự không qua đấu giá (trong đó có lô biệt thự của ông Đại- PV), và Dự án khai thác quỹ đất khu biệt thự phía Bắc trung tâm huyện Kon Plông.

Theo Huyện ủy Kon Plông, nội dung vi phạm đã được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum ghi rõ tại Thông báo số 125 “về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Đặng Thanh Nam”.

Giao đất biệt thự trái luật cho phó trưởng công an huyện ảnh 2

Sau khi bị phát hiện sai phạm, ông Đặng Thanh Nam ký quyết định thu hồi lô biệt thự đã cấp cho ông Lê Đình Đại

Cụ thể, với vai trò Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Kon Plông, ông Nam trực tiếp chỉ đạo, giải quyết, xử lý các vấn đề về lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng. Ông Nam đã trực tiếp ký các quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 5 lô biệt thự.

Ông Nam cũng là người trực tiếp liên hệ, làm việc, đề nghị Cty TNHH MTV Tiến Quang Kon Tum thi công một số hạng mục công trình trong khu vực Dự án khai thác quỹ đất khu biệt thự phía Bắc trung tâm huyện Kon Plông trái quy định của pháp luật. Vi phạm của ông Nam là nghiêm trọng, gây hậu quả khó khắc phục, tạo dư luận xấu trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông Nam, cần phải xử lý kỷ luật Đảng.

Trong 2 năm, 2020 và 2021, ông Đặng Thanh Nam đã ký 5 quyết định giao 5 lô đất tại khu biệt thự ở thị trấn Măng Đen cho các cá nhân không thông qua đấu giá, trái luật, trong đó có ông Lê Đình Đại (Phó trưởng Công an huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum).

Theo đó, căn cứ kết quả biểu quyết bằng phiếu kín, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kon Plông đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét thi hành kỷ luật ông Đặng Thanh Nam bằng hình thức cảnh cáo.

Tuy nhiên, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, mới đây Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức họp để xem xét kỷ luật ở mức cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Đặng Thanh Nam do có những vi phạm nêu trên.

Ngày 7/4/2021, dư luận từng xôn xao trước một video ghi hình ảnh, cùng một số bài báo đăng tải thông tin cho rằng Chủ tịch UBND huyện Kon Plông Đặng Thanh Nam trong buổi cà phê với nhiều doanh nghiệp vào cuối tháng 3/2021 đã nói: “Khi đi làm việc phải có phong bì, phong bao thì công việc mới thông”. Địa điểm ông Nam phát biểu trong đoạn video được cho là tại quán cà phê Bạch Dương, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông. Trước thông tin trên, ông Nam giải thích với phóng viên Tiền Phong nội dung trong đoạn video “đã bị cắt dán”.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.