Dân Sài Gòn trắng đêm “chạy lũ” giữa mùa khô

Nước tràn vào bất ngờ khiến nhiều hộ dân không kịp trở tay.
Nước tràn vào bất ngờ khiến nhiều hộ dân không kịp trở tay.
TPO - Nhiều hộ dân sống trên đường số 9, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM phải thức trắng đêm để chạy lũ cứu hàng nghìn gốc mai và rau quả do nước dâng lên bất thường gây ngập.

Người dân cho biết, chiều tối 25/2, họ phát hiện nước dâng cao bất thường rồi tràn vào gây ngập trên diện rộng. Nhiều người vội tìm cách kê cao gốc mai nhưng nước tràn vào quá nhanh kèm theo lượng mai nhiều nên không thể kê kịp.

Khi chạy dọc bờ kênh kiểm tra thì người dân thấy phần nắp cống ụ Tư Mậu bị hở khiến nước tràn vào. Sự cố khiến hàng nghìn gốc mai trên diện tích hơn 8.000m2 của nhiều hộ dân bị nhấn chìm.

Dân Sài Gòn trắng đêm “chạy lũ” giữa mùa khô ảnh 1

Vườn mai nhà ông Văn bị nhấn chìm.

Ông Nguyễn Hoàng Văn (ngụ đường số 9) cho biết, khoảng 5.000 gốc mai của gia đình ông bị ngâm nước nhiều giờ trong đêm. Bên cạnh đó, vườn rau sắp thu hoạch của gia đình ông Đoàn Ngọc Nhàn (54 tuổi) cũng bi ngập nước gây hư hỏng nặng.

   

Ông Văn cho biết, khu vực gần nắp cống Tư Mậu mấy ngày trước xuất hiện một đoạn bờ bị đào, mọi người đã lấp lại. Đến tối hôm qua thì phát hiện nắp cống bị mở ra một cách bất thường trong khi trời không mưa và thủy triều cũng không cao.

Theo người dân tại khu vực này, diện tích đất nơi gia đình ông Văn sinh sống và trồng mai thuộc dự án khu đô thị Hiệp Bình Phước có quy mô gần 200ha. Ngoài những hộ dân đã bán đất để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng còn có hơn 10 hộ chưa thỏa thuận được giá cả, trong đó có gia đình ông Văn.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.