Dân mạng thi nhau săn lùng vé xem Táo Quân dù giá gần 10 triệu đồng/cặp

TPO - Chương trình ghi hình "Gặp nhau cuối năm - Táo Quân 2021" diễn ra trong 3 ngày nhưng dân mạng vẫn ráo riết săn lùng một chỗ ngồi ưng ý.

Vào tối ngày 26/01 tới đây sẽ diễn ra buổi ghi hình đầu tiên của “Gặp nhau cuối năm – Táo Quân” tại Cung văn hoá Hữu nghị Hà Nội. Hiện, rất nhiều khán giả đang săn lùng, đón mua với mong muốn được xem chương trình sớm nhất. Tuy vậy, nhà đài không phát hành vé bán, chỉ có vé mời. Trước tình hình, trên mạng xã hội mấy ngày qua đã nhộn nhịp rao bán công khai vé mời với nhiều mức giá khác nhau.

Theo như các tài khoản rao bán trên mạng xã hội đều có đầy đủ vé cho ba ngày ghi hình là 26, 27 và 28/01. Theo khảo sát của phóng viên Tiền Phong, tùy vào vị trí chỗ ngồi và ngày diễn mà mức giá được đưa ra khác nhau. Phổ biến nhất là 3 triệu đồng/cặp, vị trí đẹp hơn thì giá càng cao, hàng O chính giữa 8,5 triệu đồng/cặp (ngày 26), 8 triệu đồng/cặp (ngày 27); hàng G giá 9,5 triệu đồng/cặp (ngày 28). 

Dân mạng thi nhau săn lùng vé xem Táo Quân dù giá gần 10 triệu đồng/cặp ảnh 1 Vé mời xem Táo Quân được rao bán tràn lan trên các diễn đàn mạng
Dân mạng thi nhau săn lùng vé xem Táo Quân dù giá gần 10 triệu đồng/cặp ảnh 2 Vé có nhiều khung giá khác nhau để lựa chọn. Có vé bị đẩy giá lên tới gần 10 triệu đồng/cặp

Các nghệ sĩ đang gấp rút luyện tập ngày đêm để chuẩn bị cho những đêm diễn “Táo Quân 2021” phục vụ khán giả. Trên mạng xã hội, dàn “Táo” như nghệ sĩ Chí Trung, Tự Long, Vân Dung thường xuyên cập nhật tình hình hậu trường chia sẻ với đông đảo người hâm mộ.

Với sức hút của Táo Quân, giá quảng cáo trong chương trình cũng từng gây xôn xao với những mức giá cao kỷ lục từ trước tới nay. Cụ thể trong bảng báo giá phát hành ngày 11/1, giá quảng cáo 30 giây có giá 650 triệu đồng. Trong khi cùng thời điểm năm ngoái Gặp nhau cuối năm 2020, TVC quảng cáo dung lượng tương đương có giá 530 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.