Dân khổ vì đường tỉnh lộ xuống cấp

Đường tỉnh lộ tại huyện Nghi Xuân bị xuống cấp nghiêm trọng.
Đường tỉnh lộ tại huyện Nghi Xuân bị xuống cấp nghiêm trọng.
TP - Đường tỉnh lộ 547 dài gần 20km, nối hai huyện Lộc Hà –Nghi Xuân (Hà Tĩnh) được xây dựng hơn 20 năm, hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ tai nạn rình rập, ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngàn hộ dân.

Theo ghi nhận của phóng viên, đoạn Km5- Km8 đi qua xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân có những đoạn mặt đường nhựa chỉ còn rộng dưới 1m, bùn đất đã lấn hết diện tích rải nhựa. Ổ gà, ổ voi chi chít tạo thành “bẫy” người tham gia giao thông.

Các hộ dân cho biết, do trước đây đường làm không có hệ thống thoát nước, mỗi khi trời mưa nước bẩn tràn vào nhà nên người dân đã chủ động đổ đất cao hơn mặt đường. Mưa xuống, đất tràn ra lấp mặt đường, giờ đường nhựa như đường đất. Nhiều người chọn giải pháp đi trong đường làng để đến nơi làm việc.

Ông Nguyễn Thái Tứ - Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm cho hay, đường xuống cấp trầm trọng nhưng chưa thấy đơn vị nào về sửa chữa, khắc phục.   

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.