Hàn Quốc:

Dân biên giới đụng độ với người thả truyền đơn

Người dân ngăn chặn việc thả bóng bay truyền đơn
Người dân ngăn chặn việc thả bóng bay truyền đơn
TPO - Một vụ ẩu đả đã xảy ra gần biên giới liên Triều giữa những người dân địa phương và các nhà hoạt động Hàn Quốc dự định dùng bóng bay để thả truyền đơn sang phía bên kia biên giới, PressTV ngày 26/10 đưa tin.  

Vụ ẩu đả xảy ra vào lúc 13h ngày 25/10 (giờ địa phương) tại công viên Imjingak ở thị trấn Paju, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 40 km về phía bắc.

Một nhóm cư dân địa phương đã chặn một xe tải chở bóng bay, truyền đơn chống Bình Nhưỡng của các nhà hoạt động Hàn Quốc.

Họ liên tục ném trứng vào chiếc xe và hét lên rằng: "Đừng đẩy cuộc sống của chúng tôi vào vòng nguy hiểm".

Đụng độ đã bùng phát giữa hai bên, tuy nhiên chưa có báo cáo về thương vong.

Hàng trăm cảnh sát chống bạo động đã được triển khai đến khu vực này. Truyền đơn và bóng bay của các nhà hoạt động bảo thủ đã bị cảnh sát tịch thu.

Trước đó, khoảng 40 nhà hoạt động bảo thủ Hàn Quốc đã lên kế hoạch thả bóng bay mang từ 50.000-100.000 truyền đơn sang Triều Tiên.

Những cư dân địa phương lo sợ vụ thả truyền đơn này sẽ khiến Bình Nhưỡng nổi giận và trả đũa, khiến cuộc sống của cư dân biên giới bị nguy hiểm. 

Trước đó, Triều Tiên đã đe dọa sẽ bắn phá vị trí các nhà hoạt động Hàn Quốc thả truyền đơn, theo hãng thông tấn Yonhap.

"Triều Tiên đòi chấm dứt các vụ thả bóng bay và đánh đồng điều này như hành động "tuyên chiến", tờ Tiếng nói nước Nga đưa tin hôm nay.

Theo PressTV
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.