Đâm trọng thương chủ quán karaoke trên bàn nhậu

TPO - Ngô Việt Em dùng dao đâm trọng thương chủ quán karaoke rồi thuê khách sạn ở Cần Thơ để lẩn trốn.

Ngày 30/6, TAND tỉnh Bạc Liêu đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ngô Việt Em (60 tuổi, ngụ thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) 10 năm tù giam về tội “Giết người”.

Đồng thời, HĐXX cũng tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thái Nghiêm (43 tuổi); Lê Hoàng Khải (40 tuổi); Lê Phong (43 tuổi); Võ Kim Long (38 tuổi) mỗi người 6 tháng tù.

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Thọ (41 tuổi) 9 tháng tù treo; Nguyễn Nguyệt Anh (39 tuổi) 6 tháng cải tạo không giam giữ cùng về tội “Che giấu tội phạm”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 20h ngày 2/6/2022, Ngô Việt Em đến quán karaoke ở phường 2, thành phố Bạc Liêu để hát và uống bia. Khi đến quán, Việt Em thấy chủ quán karaoke là ông B.Q.H. (49 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh) đang uống bia với người thân tại nhà của người cháu cạnh quán karaoke nên vào tham gia.

Đâm trọng thương chủ quán karaoke trên bàn nhậu ảnh 1

Ngô Việt Em tại toà sơ thẩm.

Được một lúc, Việt Em và ông H. xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Việt Em lấy từ trong người ra một cây dao và đâm ông H. nhiều nhát vào ngực gây thương tích. Ông H. sau đó được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Kết quả giám định cho thấy, bị hại có tỷ lệ thương tích là 38%. Sau khi gây án, Việt Em được Phong, Nghiêm, Long giúp đỡ bỏ trốn. Nguyễn Nguyệt Anh (vợ Việt Em) và Lê Hoàng Khải (con rể Việt Em) thống nhất đưa Việt Em lên Cần Thơ trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an, để gia đình sắp xếp thỏa thuận với gia đình bị hại.

Ngay trong đêm 2/6/2022, Khải điện thoại cho Nguyễn Văn Thọ chạy xe ô tô từ Cần Thơ xuống Bạc Liêu đón Việt Em trốn lên Cần Thơ. Tại đây, Thọ thuê một phòng khách sạn cho Việt Em ở. Đến ngày 4/6/2022, Việt Em bị công an bắt giữ.

MỚI - NÓNG