Đám tang nhạc sĩ Thuận Yến: Có người lính, ra đi từ đó không về...

Đám tang Đại tá - Nhạc sĩ Thuận Yến vừa được tổ chức vào hồi 10 đến 12h30 ngày 27/5/2014. Lễ Truy điệu nhạc sĩ Thuận Yến được tổ chức vào lúc 12h30 cùng ngày tại Nhà tang lễ Quốc gia- Số 5 Trần Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nhạc sĩ Thuận Yến qua đời trưa 24/5 tại Hà Nội sau thời gian dài lâm bệnh, hưởng thọ 83 tuổi.

Tác giả Chia tay hoàng hôn sẽ được an táng lúc 15h ngày 27/5/2014 tại nghĩa trang Công viên Vĩnh hằng (Ba Vì, Hà Nội).

Đám tang nhạc sĩ Thuận Yến: Có người lính, ra đi từ đó không về... ảnh 1

Đám tang Đại tá - nhạc sĩ Thuận Yến được tổ chức theo nghi thức quân đội

Đám tang nhạc sĩ Thuận Yến: Có người lính, ra đi từ đó không về... ảnh 2

Gia đình, người thân nhạc sĩ có mặt từ sớm để chia tay người nhạc sĩ tài hoa

Đám tang nhạc sĩ Thuận Yến: Có người lính, ra đi từ đó không về... ảnh 3
Đám tang nhạc sĩ Thuận Yến: Có người lính, ra đi từ đó không về... ảnh 4

Gia đình, người thân sĩ xúc động trong thời khắc "người lính, ra đi từ đó không về"

Đám tang nhạc sĩ Thuận Yến: Có người lính, ra đi từ đó không về... ảnh 5

Ca sĩ Thanh Lam cố nén nước mắt bên linh cữu cha

Đám tang nhạc sĩ Thuận Yến: Có người lính, ra đi từ đó không về... ảnh 6
Đám tang nhạc sĩ Thuận Yến: Có người lính, ra đi từ đó không về... ảnh 7

Diễn viên Chiều Xuân ngậm ngùi trong lễ tang

Đám tang nhạc sĩ Thuận Yến: Có người lính, ra đi từ đó không về... ảnh 8
Đám tang nhạc sĩ Thuận Yến: Có người lính, ra đi từ đó không về... ảnh 9
Đám tang nhạc sĩ Thuận Yến: Có người lính, ra đi từ đó không về... ảnh 10

Theo Phạm Mỹ

Theo Thể thao & Văn hóa
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.