Đâm dao loạn xạ giữa phố ở Đức, nhiều người bị thương

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Twitter
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Twitter
TPO - Một số người đã bị thương nặng trong vụ tấn công bằng dao xảy ra tại thành phố Ravensburg (Tây Nam nước Đức). Nghi phạm duy nhất hiện đã bị bắt giữ.

Theo Sputnik, vụ tấn công xảy ra hôm qua, 28/9, tại khu phố cổ thuộc thành phố Ravensburg.

Ít nhất 3 người đã bị thương nặng sau vụ việc. Một người trong số đó hiện đang nguy kịch.

Tại hiện trường, các nạn nhân nằm rải rác ở vị trí cách nhau khoảng 50m.

Báo giới địa phương dẫn lời nhân chứng cho biết một người đàn ông đang dùng bữa với gia đình tại một quán cafe đã bất ngờ phát hiện kẻ tấn công cầm dao chạy về phía mình.

Người này cố gắng chống cự bằng một chiếc ghế, nhưng vẫn bị nghi phạm đâm trúng tay và lưng.

Nghi phạm duy nhất của vụ tấn công hiện đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, danh tính và động cơ của kẻ tấn công vẫn chưa được tiết lộ.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc đã bị phong tỏa và cảnh sát đang tiếp tục lấy lời khai từ các nhân chứng.

Vụ việc đang được điều tra.

Theo RT, Ravensburg là một thành phố thuộc bang Baden-Württemberg (Đức), được thành lập từ khoảng thế kỉ 11. Thành phố hiện có khoảng 50.000 cư dân và là điểm đến quen thuộc của những du khách muốn khám phá các công trình thời Trung Cổ.

Theo Theo Sputnik, RT
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.