Đắk Lắk trưng bày những tư liệu quý về Hoàng Sa, Trường Sa

TPO - Nhiều tư liệu quan trọng khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam đã được trưng bày tại Đắk Lắk. Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của người dân, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Từ ngày 6-8/10, tại Trường THPT Y Jut (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) diễn ra Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Sự kiện do Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Đắk Lắk phối hợp với UBND huyện Cư Kuin tổ chức.

Đắk Lắk trưng bày những tư liệu quý về Hoàng Sa, Trường Sa ảnh 1

Ban tổ chức thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm.

Theo đó, triển lãm trưng bày và giới thiệu các tư liệu quan trọng do Bộ TT&TT cung cấp, gồm 6 chủ đề: Bản đồ Việt Nam thời quân chủ (Thế kỷ XVI-XIX) khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Bản trích và Châu bản triều Nguyễn thể hiện chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Bản đồ xuất bản tại phương Tây (Thế kỷ XVI-XIX) ghi nhận chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Bản đồ Trung Quốc do phương Tây và Trung Quốc xuất bản (Thế kỷ XVI-XX) ghi nhận Hoàng Sa, Trường Sa không thuộc về Trung Quốc;

Ngoài ra, còn có các hình ảnh, tư liệu quần đảo Hoàng Sa trước năm 1975; một số hình ảnh về quần đảo Trường Sa hiện nay và các hoạt động của cán bộ, chiến sỹ hải quân, nhân dân trên quần đảo Trường Sa.

Đắk Lắk trưng bày những tư liệu quý về Hoàng Sa, Trường Sa ảnh 2

Thuyết minh viên thông tin các bằng chứng lịch sử về Hoàng Sa, Trường Sa.

Đắk Lắk trưng bày những tư liệu quý về Hoàng Sa, Trường Sa ảnh 3

Ông Phạm Minh Tấn - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk (thứ hai, từ phải sang), ông Võ Tấn Huy - Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin (thứ ba, từ phải sang) tham dự triển lãm.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Phó Giám đốc Sở TT&TT, cho biết, trong năm 2023, Sở TT&TT tổ chức hai cuộc triển lãm lưu động với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Cư Kuin và thị xã Buôn Hồ.

Theo ông Hiệp, mục đích của hoạt động này là cung cấp các thông tin, bằng chứng lịch sử, pháp lý về chủ quyền biển, đảo Việt Nam cũng như giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, người lao động và nhân dân trên địa bàn.

Đắk Lắk trưng bày những tư liệu quý về Hoàng Sa, Trường Sa ảnh 4

Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Phó Giám đốc Sở TT&TT, phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm.

"Thông qua các tư liệu, văn bản, bản đồ, hình ảnh khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam, nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của người dân, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên, học sinh trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Những tư liệu quý trên giúp chúng ta nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo Việt Nam, đặc biệt là cơ sở pháp lý đối với chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam", ông Hiệp nhấn mạnh.

Đắk Lắk trưng bày những tư liệu quý về Hoàng Sa, Trường Sa ảnh 5

Các học sinh tìm hiểu về Hoàng Sa, Trường Sa qua tư liệu trưng bày.

Đắk Lắk trưng bày những tư liệu quý về Hoàng Sa, Trường Sa ảnh 6

Học sinh Trường THPT Y Jut chụp ảnh kỷ niệm tại cuộc triển lãm.

Trước đó, từ đầu tháng 9, UBND huyện Cư Kuin tổ chức Cuộc thi “Em yêu Biển Đảo Việt Nam” dành cho học sinh THCS và THPT. Thời gian phát động cuộc thi từ ngày 6-26/9, dành cho tất cả học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 trên địa bàn huyện.

Đến hết ngày 26/9, Ban tổ chức nhận được hơn 3.000 bài dự thi. Ban giám khảo đã chọn ra những bài thi tiêu biểu để trao giải vào ngày Bế mạc Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử pháp lý” – tức ngày 8/10.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.