Đắk Lắk: Chống dịch vẫn hiến hàng nghìn đơn vị máu

Đắk Lắk: Chống dịch vẫn hiến hàng nghìn đơn vị máu
TPO - Dù căng mình làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, hàng nghìn người dân, lực lượng công an vẫn nhiệt tình tham gia hiến máu.
Đắk Lắk: Chống dịch vẫn hiến hàng nghìn đơn vị máu ảnh 1

Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi hiến máu

Ngày 30/4, ông Ông Nguyễn Đức Phú, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo hiến máu tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa tổ chức xong 7 đợt hiến máu trong tháng 4 theo thư kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Các đợt hiến máu tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột, huyện vùng biên Ea Súp và các đơn vị ngành công an với thông điệp “Hiến máu an toàn – không ngại COVID-19”.

Đắk Lắk: Chống dịch vẫn hiến hàng nghìn đơn vị máu ảnh 2

Phun thuốc khử khuẩn nơi tổ chức hiến máu

Trong quá trình hiến máu, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh thực hiện đúng các quy định về giãn cách xã hội trong phòng chống dịch bệnh. Ban tổ chức chia làm nhiều địa điểm hiến máu và hiến máu trong nhiều ngày, tránh tập trung đông người, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người này với người kia, đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trước khi tham gia hiến máu. Qua 7 đợt hiến máu, Ban tổ chức thu hút gần 2.000 người tham gia, thu về 1.699 đơn vị máu.

Đắk Lắk: Chống dịch vẫn hiến hàng nghìn đơn vị máu ảnh 3
Người dân Buôn Ma Thuột hiến máu trong tháng cao điểm phòng, chống dịch COVID-19
MỚI - NÓNG