Đắk Lắk báo cáo Thủ tướng dự án cao tốc kết nối rừng xuống biển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk
TPO - Chiều 28/9, tại TP Buôn Ma Thuột, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Báo cáo với Thủ tướng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường cho biết, thời gian qua, do ảnh hưởng của COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống sản xuất, nhưng 9 tháng đầu năm tăng trưởng kinh tế địa phương đạt 8,67%.

Đắk Lắk đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, công tác kiện toàn nhân sự cho Đại hội toàn tỉnh sắp tới của địa phương đã hoàn tất.

Mục tiêu sắp tới, Đắk Lắk phấn đấu xây dựng TP Buôn Ma Thuột thật sự trở trở thành trung tâm đô thị của vùng Tây Nguyên.

Ông Bùi Văn Cường kiến nghị Thủ tướng Chính phủ triển khai đồng bộ hệ thống đường giao thông kết nối với các tỉnh Gia Lai, Đắk Nông, Phú Yên; đặc biệt, làm tuyến đường cao tốc nối TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) – Nha Trang (Khánh Hòa). “Nếu làm đường cao tốc sẽ rút ngắn khoảng cách, thời gian di chuyển kết nối rừng xuống biến, tạo thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội”, ông Bùi Văn Cường nói.

Kết luận tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị nghị các bộ, ngành liên quan nghiên cứu tính khả thi, việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối Đắk Lắk với các vùng kinh tế lớn của đất nước; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.