Đại tướng qua ống kính nhà nghiên cứu văn hóa

Đại tướng qua ống kính nhà nghiên cứu văn hóa
TPO–Vinh dự được gặp Đại tướng nhiều lần vào các dịp mừng sinh nhật, những ngày lễ lớn của Quân đội, dịp Đại tướng tiếp khách… nhà nghiên cứu Văn hóa Nguyễn Văn Kự ghi lại được nhiều hình ảnh quý giá về Tướng Giáp.

> Loạt bài về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 Hội sử học mừng thọ Đại tướng 90 tuổi (2001)
Hội sử học mừng thọ Đại tướng 90 tuổi (2001).

Ông Nguyễn Văn Kự sinh năm 1940, quê tại xã Hoằng Quang, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ông Kự nguyên là cán bộ Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Hội viên Hội Khảo cổ học Việt Nam, Hội Dân tộc học Việt Nam, Hội Sử học Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, thành viên Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế (FIAP).

Ông Kự chia sẻ: “Trong cuộc đời, tôi vinh dự được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhiều lần vào các dịp mừng sinh nhật Đại tướng, vào những ngày lễ lớn của Quân đội (Hội sử học Việt Nam), những dịp Đại tướng đến làm việc, tiếp khách nước ngoài tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Hội thảo trong nước và quốc tế tại Việt Nam..... tất cả những dịp này tôi đều ghi lại những hình ảnh quý giá lưu trữ cho đến ngày nay.

Xin giới thiệu một số hình ảnh quý giá về Đại tướng mà ông Kự chụp được tới độc giả:

Đại tướng qua ống kính nhà nghiên cứu văn hóa ảnh 2
Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại hội thảo quốc tế 50 chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2004)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại hội thảo quốc tế 50 chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2004).
Đại tướng tiếp các nhà sử học Pháp
Đại tướng tiếp các nhà sử học Pháp.
Chân dung Đại tướng 2004)
Chân dung Đại tướng năm 2004.
Đại tướng kí tặng tác giả
Đại tướng kí tặng tác giả "Nhà mồ Tây Nguyên" cuốn "Đường dẫn đến Điện Biên" .
Đại tướng qua ống kính nhà nghiên cứu văn hóa ảnh 7
Lễ kỉ niệm 60 năm Đại tướng được phong tướng
Lễ kỉ niệm 60 năm phong quân hàm Đại tướng của ông Võ Nguyên Giáp.
Đại tướng tham dự hội thảo Khoa học về nhà văn hóa Đặng Thai Mai tại Hà Nội (năm 1995)
Đại tướng tham dự hội thảo Khoa học về nhà văn hóa Đặng Thai Mai tại Hà Nội (năm 1995).
Đại tá Nguyễn Văn Huyên, trợ lí của Đại tướng trên 20 năm và tác giả
Đại tá Nguyễn Văn Huyên (bên phải), trợ lí của Đại tướng trên 20 năm và tác giả.
Đại tướng qua ống kính nhà nghiên cứu văn hóa ảnh 11
Đại tướng qua ống kính nhà nghiên cứu văn hóa ảnh 12
Cổng nhà và nội thất nhà Đại tướng tại làng An Xá, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
Cổng và nội thất nhà Đại tướng tại làng An Xá, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Đại tướng qua ống kính nhà nghiên cứu văn hóa ảnh 14
Đồng bào cả nước đến chia buồn với gia đình và tưởng niệm Đại tướng
Đồng bào cả nước đến chia buồn với gia đình và tưởng niệm Đại tướng.
Đại tướng qua ống kính nhà nghiên cứu văn hóa ảnh 16
Người thân trong gia đình Đại tướng
Người thân trong gia đình Đại tướng.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.