Đại tướng Phùng Quang Thanh thị sát tuyến biên phòng Quảng Ninh

Đại tướng Phùng Quang Thanh và ông Phạm Minh Chính kiểm tra thực địa khu vực cửa sông Bắc Luân
Đại tướng Phùng Quang Thanh và ông Phạm Minh Chính kiểm tra thực địa khu vực cửa sông Bắc Luân
TPO - Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, vừa dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đến thăm, làm việc tại một số đồn, trạm biên phòng trên địa bàn TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Cùng đi với đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính, lãnh đạo, đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Quân khu 3…

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại đài quan sát Biên phòng Tràng Vĩ, Đồn Biên phòng Trà Cổ; đài quan sát Biên phòng Tục Lãm, Đồn Biên phòng Hải Hòa và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Tại các đơn vị, Đại tướng Phùng Quang Thanh và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính đã nghe Ban Chỉ huy đơn vị báo cáo nhanh tình hình địa bàn nội, ngoại biên; kết quả trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm...

Đại tướng Phùng Quang Thanh và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính biểu dương, ghi nhận những thành tích, kết quả mà cán bộ, chiến sỹ các đơn vị đã đạt được, đặc biệt là trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm như buôn bán người, buôn bán vũ khí, vật liệu nổ, buôn lậu và gian lận thương mại, buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới…

Đồng thời, Đại tướng Phùng Quang Thanh giải quyết một số kiến nghị, đề xuất của cán bộ, chiến sĩ như trang bị thêm một số phương tiện phục vụ công tác tuần tra song phương trên sông Bắc Luân; giao đất để tăng gia sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm nhằm phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày của cán bộ, chiến sĩ…

Đại tướng Phùng Quang Thanh thị sát tuyến biên phòng Quảng Ninh ảnh 1

Đại tướng Phùng Quang Thanh quan sát cửa sông Bắc Luân qua kính viễn vọng

Đại tướng Phùng Quang Thanh cũng đề nghị, cán bộ chiến sỹ BĐBP Quảng Ninh nói chung và các các đồn, trạm biên phòng trên tuyến biên giới Móng Cái nói riêng cần phát huy đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng bảo vệ biên giới của nước láng giềng trong công tác quản lý xuất nhập cảnh và phòng chống các loại tội phạm, quyết tâm xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị, cùng phát triển; tiếp tục giúp đỡ chính quyền, nhân dân các dân tộc trên biên giới trong việc phát triển kinh tế, xã hội…

Đại tướng Phùng Quang Thanh thị sát tuyến biên phòng Quảng Ninh ảnh 2

Đại tướng Phùng Quang Thanh và ông Phạm Minh Chính trồng cây lưu niệm tại Đài quan sát biên phòng Tràng Vĩ

Đại tướng Phùng Quang Thanh thị sát tuyến biên phòng Quảng Ninh ảnh 3

Đại tướng thăm cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Đại tướng Phùng Quang Thanh thị sát tuyến biên phòng Quảng Ninh ảnh 4

Đại tướng Phùng Quang Thanh và ông Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác chào cột mốc chủ quyền tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Đại tướng Phùng Quang Thanh thị sát tuyến biên phòng Quảng Ninh ảnh 5

Đại tướng Phùng Quang Thanh kiểm tra công tác bảo vệ chủ quyền biên giới của Đồn biên phòng Hải Hòa.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".