Đại tướng Phan Văn Giang: Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và duy trì kỷ luật

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đối với toàn quân, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới cũng như không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội.

Ngày 17/11, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương (gọi tắt là Nghị quyết 765) về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.

Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang: Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và duy trì kỷ luật ảnh 1

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham quan các thiết bị, khí tài quân sự được trưng bày tại hội nghị, ngày 17/11

Theo Bộ Quốc phòng, thực hiện Nghị quyết 765, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai toàn diện các mặt công tác, phù hợp với từng lực lượng và tình hình thực tiễn. Công tác huấn luyện luôn quán triệt sâu sắc phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu.

Cơ quan điều hành huấn luyện các cấp làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, chỉ đạo đơn vị thực hiện bám sát phương châm, nhiệm vụ; vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện; lấy kết quả huấn luyện, giáo dục, đào tạo hàng năm làm cơ sở để đánh giá chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đồng thời, kết hợp tốt giữa huấn luyện với làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tuần tra trên biển, biên giới, phòng chống tội phạm, xử lý môi trường, làm công tác dân vận và tham gia tích cực vào giảm thiểu thiên tai, chương trình xóa đói giảm nghèo… góp phần xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh.

Đại tướng Phan Văn Giang: Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và duy trì kỷ luật ảnh 2

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, kết quả, thành tích nổi bật mà các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sỹ toàn quân đã đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết 765.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Để đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới cũng như không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của cơ quan chức năng về công tác huấn luyện.

Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, mục tiêu đã xác định, các cơ quan, đơn vị cần vận dụng tốt các nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện để cán bộ, chiến sỹ toàn quân có trình độ kỹ thuật, chiến thuật, nghiệp vụ giỏi, có tư duy sáng tạo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đại tướng Phan Văn Giang: Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và duy trì kỷ luật ảnh 3

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu dự hội nghị tham quan các sản phẩm quân nhu trang bị cho bộ đội do ngành Hậu cần Quân đội sản xuất

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần chú trọng huấn luyện, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp trình độ, nhất là đội ngũ cán bộ cơ quan quản lý huấn luyện và cán bộ trực tiếp huấn luyện; phát huy tốt việc tự học, tự rèn, tự đào tạo cho đội ngũ cán bộ tại đơn vị.

Bên cạnh đó, công tác huấn luyện và quản lý duy trì kỷ luật cần được kết hợp chặt chẽ, phấn đấu xây dựng nền nếp chính quy. Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện cần được thực hiện đồng bộ; chú trọng bảo đảm số lượng, chất lượng các loại vật chất, trang thiết bị huấn luyện bảo đảm hiệu quả, chất lượng, đúng quy định của pháp luật...

Tại hội nghị, Bộ Quốc phòng đã công bố và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết 765.

Đại tướng Phan Văn Giang: Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và duy trì kỷ luật ảnh 4

Nhiều sản phẩm công nghiệp quốc phòng được trưng bày tại hội nghị

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.