Đại tướng Ngô Xuân Lịch tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Sáng 20/7, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ và tri ân các đồng chí: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Đại tướng Chu Huy Mân, Đại tướng Văn Tiến Dũng và Đại tướng Đoàn Khuê, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2017).

Tại số nhà 30 Hoàng Diệu, bên ban thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của Đại tướng, Tổng tư lệnh, người Anh cả của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ toàn quân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trò chuyện với đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các thành viên trong gia đình và tình hình học tập, công tác của các con, cháu Đại tướng. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng ảnh 1 Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. 
Đại tướng Ngô Xuân Lịch tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng ảnh 2 Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Chu Huy Mân
Đại tướng Ngô Xuân Lịch tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng ảnh 3 Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Văn Tiến Dũng. 
Đại tướng Ngô Xuân Lịch tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng ảnh 4 Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Đoàn Khuê. 
Đại tướng Ngô Xuân Lịch tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng ảnh 5  Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm hỏi, động viên thân nhân Đại tướng Đoàn Khuê. 
Cũng trong buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, tri ân tưởng nhớ Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Đại tướng Chu Huy Mân, Đại tướng Văn Tiến Dũng và Đại tướng Đoàn Khuê.

Trước anh linh của các đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã kính cẩn tưởng nhớ, tri ân trước những công lao to lớn của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Thay mặt đoàn công tác, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc sức khỏe phu nhân cùng các thành viên trong gia đình Đại tướng Văn Tiến Dũng.

Theo Theo Quân đội nhân dân
MỚI - NÓNG