Đại tá Nguyễn Thành Lợi làm Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước khi được giao nhiệm vụ Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TPHCM, Đại tá Nguyễn Thành Lợi là Trưởng Công an quận Tân Bình.

Trưa 9/12, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chủ trì lễ trao quyết định cán bộ.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM đã trao quyết định của UBND thành phố về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thành Lợi - Trưởng Công an quận Tân Bình (Công an TPHCM) giữ chức vụ Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TPHCM.

Đại tá Nguyễn Thành Lợi làm Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TPHCM ảnh 1

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao quyết định cho Đại tá Nguyễn Thành Lợi. Ảnh: SGGP

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch Phan Văn Mãi bày tỏ tin tưởng ông Nguyễn Thành Lợi sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm ở cương vị mới.

Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá, nhiệm vụ của Ban An toàn giao thông (ATGT) ở TPHCM không chỉ đảm bảo trật tự giao thông, mà còn phải có tầm nhìn để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo ATGT, phát triển giao thông cho đô thị trên 10 triệu dân.

Đại tá Nguyễn Thành Lợi làm Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TPHCM ảnh 2

Lãnh đạo UBND TPHCM tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Thành Lợi. Ảnh: SGGP

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thành Lợi bày tỏ vinh dự vì được giao trọng trách. Ông hứa sẽ nỗ lực phấn đấu cùng tập thể đơn vị phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tham mưu cho thành phố các biện pháp đảm bảo giao thông an toàn, phục vụ cho sự phát triển chung của TPHCM.

Đại tá Nguyễn Thành Lợi sinh năm 1977, quê ở huyện Củ Chi (TPHCM), có trình độ Thạc sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...