Đại sứ Ukraine đính chính phát ngôn 'từ bỏ giấc mơ gia nhập NATO để xoa dịu Nga'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại sứ Ukraine tại Anh đính chính phát ngôn gây tranh cãi trước đó rằng Kiev có thể sẽ từ bỏ giấc mơ gia nhập NATO nhằm mục đích ngăn chặn một cuộc xung đột với Nga.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 13/2, biên tập viên của hãng tin BBC đã hỏi Đại sứ Ukraine tại Anh – Vadym Prystaiko rằng liệu Kiev có rút lại nguyện vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để ngăn chặn một cuộc xung đột với Nga hay không.

“Có thể”, Đại sứ Prystaiko trả lời. “Đặc biệt là khi chúng tôi bị đe dọa và đẩy đến chỗ phải đưa ra quyết định đó.”

Đại sứ Ukraine đính chính phát ngôn 'từ bỏ giấc mơ gia nhập NATO để xoa dịu Nga' ảnh 1

Đại sứ Ukraine tại Anh – Vadym Prystaiko. Ảnh: Reuters

Ông Prystaiko than thở rằng Ukraine hiện không thuộc bất kỳ liên minh quân sự nào, không giống như một số quốc gia khác có chung biên giới với Nga. Do đó, Kiev sẽ "đơn thương độc mã" nếu cuộc khủng hoảng hiện nay trở thành xung đột quân sự.

“Chúng tôi sẽ không được bảo vệ bởi bất kỳ ai, vì không phải là thành viên của bất kỳ liên minh nào. Trong khi đó, tất cả các quốc gia láng giềng của chúng tôi đều đã gia nhập NATO”, ông Prystaiko nói, đề cập đến Ba Lan, Cộng hòa Slovakia, Romania, Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi được biên tập viên BBC yêu cầu khẳng định lại một lần nữa về phát ngôn liên quan đến NATO, ông Prystaiko dường như xác nhận rằng Kiev có thể sẽ xem xét lại nguyện vọng gia nhập liên minh, dù việc này “đi ngược lại một chút” với Hiến pháp Ukraine. Hiến pháp ghi rõ việc trở thành thành viên NATO là mục tiêu của chính phủ Ukraine.

“Điều tôi muốn nói ở đây là chúng tôi sẽ linh hoạt và cố gắng tìm ra giải pháp tốt nhất, thậm chí là phải nhượng bộ”, đại sứ kết luận.

Phát ngôn của ông Prystaiko lập tức thu hút sự chú ý của báo giới, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ liên tục cảnh báo Nga sẽ tấn công Ukraine bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn mới nhất hôm nay, 14/2, Đại sứ Ukraine đã đính chính phát ngôn trước đó, và cho rằng biên tập viên BBC có đôi chút hiểu lầm.

“Hiện chúng tôi chưa phải là thành viên NATO. Và để tránh chiến tranh, chúng tôi sẵn sàng nhượng bộ, đó là điều mà chúng tôi đang thảo luận với Nga. Nó không liên quan gì đến NATO”, ông Prystaiko nói.

Đại sứ cho biết Ukraine đang tìm kiếm những thỏa thuận song phương với Mỹ và Anh để có thể vượt qua cuộc khủng hoảng hiện tại. Khi được hỏi một lần nữa rằng Ukraine có thay đổi quyết tâm gia nhập NATO hay không, ông Prystaiko trả lời dứt khoát: “Không.”

Giữa tháng 12 năm ngoái, Nga công bố hai dự thảo đề xuất an ninh gửi Mỹ và NATO. Trong đó, Mátxcơva kêu gọi NATO cam kết không mở rộng thêm về phía Đông, không chấp thuận nguyện vọng gia nhập khối của Ukraine, và sẽ không tiến hành bất cứ hoạt động quân sự chung nào ở Ukraine cũng như các quốc gia Đông Âu khác.

Mátxcơva từ lâu đã nhấn mạnh rằng việc Ukraine gia nhập NATO sẽ bị coi là hành vi vượt lằn ranh đỏ. Đáp lại, NATO khẳng định vấn đề kết nạp thành viên là việc riêng của khối này, không liên quan đến Nga.

Theo Reuters, RT
MỚI - NÓNG