Đại sứ John Huntsman lý giải Mỹ - Nga căng thẳng

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 là nguyên nhân chính khiến quan hệ Moscow – Washington căng thẳng.

Đại sứ Mỹ tại Nga John Huntsman cho rằng rằng một trong những lý do gây ra trở ngại trong quan hệ giữa Washington và Moscow là việc “Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016”.

“Tôi không muốn đưa ra một lý do riêng, nhưng tôi phải nói rằng sự can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ vào năm 2016 đã đóng vai trò lớn.

Tôi nghĩ rằng Nga đánh giá thấp tác động của sự can thiệp đối với cuộc bầu cử và những người quan tâm quá trình này bầu cử.

Trong nền chính trị Mỹ, hệ thống bầu cử tổng thống là thiêng liêng. Với người Mỹ, hệ thống này phải dựa trên sự tin cậy và tính hoàn hảo.

Bất kỳ nỗ lực nào nhằm để phá hoại hệ thống này sẽ được coi là một sự xúc phạm”, Đại sứ John Huntsman nói.

Theo Đại sứ Mỹ, một trong những nguyên nhân nữa gây ra sự căng thẳng giữa hai nước là tình hình ở Ukraine.

Hiện Cơ quan An ninh Mỹ và Quốc hội nước này đang tiến hành điều tra về “sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử ở Mỹ”, cũng như mối liên hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Moscow.

Hiện cả Nhà Trắng và Kremlin đều từ chối những lời cáo buộc này.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.