Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết kêu gọi Nga dừng chiến dịch quân sự ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu Nga lập tức chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết kêu gọi Nga dừng chiến dịch quân sự ở Ukraine ảnh 1

Phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 2/3 ở New York (Mỹ). Ảnh: Reuters

Theo RT, nghị quyết được thông qua hôm 1/3 với 141 quốc gia trên tổng số 193 quốc gia bỏ phiếu thuận, 35 quốc gia bỏ phiếu trắng và 5 quốc gia bỏ phiếu chống.

Các phiếu chống đến từ Nga, Belarus, Syria, Triều Tiên, Eritrea. Các quốc gia khác như Ấn Độ, Nam Phi, Iraq nằm trong số những thành viên bỏ phiếu trắng, bên cạnh các đồng minh thân cận của Nga như Iran, Kazakhstan, Cuba…

Nghị quyết có nội dung chỉ trích “sự gây hấn của Nga đối với Ukraine”, yêu cầu Nga dừng ngay chiến dịch quân sự và rút quân khỏi Ukraine.

Nghị quyết cũng kêu gọi Nga hủy bỏ quyết định công nhận hai nước Cộng hòa Nhân dân ly khai Lugansk (LPR) và Donetsk (DPR) là các quốc gia có chủ quyền. Tuy nhiên các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc chủ yếu mang sức nặng chính trị, không có tính ràng buộc thực thi.

Đây là phiên họp khẩn hiếm hoi được tổ chức bởi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Lần cuối cùng Hội đồng Bảo an triệu tập phiên họp khẩn cấp của Đại hội đồng là vào năm 1982.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc bỏ phiếu, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói: “Không chỉ Ukraine mà nhiều quốc gia khác cũng đang bị đe doạ bởi cuộc xung đột này. Đây là mối đe dọa đối với an ninh của châu Âu và các trật tự dựa trên luật lệ.”

Đáp lại, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc của Nga, Vassily Nebenzia, phủ nhận việc Mátxcơva đang nhắm mục tiêu vào dân thường và cáo buộc các chính phủ phương Tây gây sức ép để các thành viên quốc hội thông qua nghị quyết. Việc thông qua này, theo ông Nebenzia, có thể kích động thêm bạo lực.

Ông lặp lại tuyên bố từ Mátxcơva, rằng đây chỉ là một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm chấm dứt các cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào dân thường ở các nước cộng hòa Donetsk và Luhansk.

Đại sứ Nebenzia cáo buộc các lực lượng Ukraine đang sử dụng dân thường làm lá chắn sống và triển khai vũ khí hạng nặng trong các khu vực dân sự.

Nói rõ hơn về việc Trung Quốc bỏ phiếu trắng, Đặc phái viên Trung Quốc, Zhang Jun, cho biết nghị quyết không qua “tham vấn đầy đủ với toàn bộ thành viên” tham gia. “Nghị quyết cũng không xem xét đầy đủ lịch sử và tính phức tạp của cuộc khủng hoảng hiện tại", ông nói. “Nó không phù hợp với các lập trường nhất quán của Trung Quốc.”

Theo Reuters, RT
MỚI - NÓNG