Đại học Bách Khoa Hà Nội dự kiến điểm chuẩn giảm 1-2 điểm

TPO - PGS.TS Nguyễn Phong Điền – Trưởng phòng Đào tạo, Đại học (ĐH) Bách khoa Hà Nội cho biết, dự kiến điểm chuẩn năm nay vào trường sẽ giảm từ 1 đến 2 điểm tùy ngành.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, PGS Nguyễn Phong Điền cho biết, thông qua phổ điểm và phổ điểm theo khối kỳ thi THPT quốc gia 2018 mà Bộ GD&ĐT công bố hôm qua (10/7) thì dự kiến, điểm chuẩn năm nay vào trường cũng giảm so với năm ngoái.

Ông Điền cho rằng, điểm trúng tuyển của các ngành top của trường như ngành Công nghệ thông tin sẽ giảm tầm 2 điểm: “nếu ngăm ngoái ngành này lấy 28,25 điểm thì năm nay dự kiến giảm 2 điểm còn 26,25 điểm. Đây là điểm chưa nhân hệ số nhưng đã tính điểm khu vực”- ông Điền cho biết.

Cũng theo ông Điền, mức điểm của các ngành khác sẽ giảm từ 1- 1,5 điểm. Tuy nhiên, cũng theo ông Điền, điểm ngành thấp nhất vào trường sẽ không dưới 21 điểm.

“Những chương trình đào tạo quốc tế sẽ giảm khoảng 1 điểm so với năm ngoái”- ông Điền cho biết thêm.

Cũng theo ông Điền, dự kiến ngày 14/7, trường sẽ đưa ra ngưỡng điểm sàn xét tuyển  cho thí sinh.

“Trường dự kiến có 3 mức điểm sàn. Các ngành hot của trường như Công nghệ thông tin ngưỡng điểm xét tuyển là 22 điểm; một mức nữa là 20,5 điểm và các chương trình đào tạo quốc tế là 19 điểm”- ông Điền nhấn mạnh.

Năm ngoái, điểm chuẩn ngành cao nhất của trường là 28,25 điểm và ngành thấp nhất là 20 điểm.

Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn của ĐH Bách Khoa Hà Nội năm 2017: 

Đại học Bách Khoa Hà Nội dự kiến điểm chuẩn giảm 1-2 điểm ảnh 1  
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.