Đại diện của bà Phương Hằng giải trình tại buổi làm việc với Sở TTTT TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
Đại diện của bà Phương Hằng giải trình tại buổi làm việc với Sở TTTT TPHCM
TPO - Thanh tra sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TPHCM đã có buổi làm việc với đại diện ủy quyền của bà Nguyễn Phương Hằng (Vợ ông Huỳnh Uy Dũng tức Dũng “Lò vôi”). Tại buổi làm việc, đại diện ủy quyền của bà Phương Hằng đã đưa ra bản giải trình do bà Phương Hằng viết.

Theo ông Nguyễn Văn Thọ - Chánh Thanh trả sở TT&TT TPHCM tại buổi làm việc ngày 31/5, phía đại diện uỷ quyền của bà Nguyễn Phương Hằng có mang theo bản giải trình do bà Hằng ký tên. Theo nội dung bản giải trình, bà Hằng cam kết sẽ không livestream có nội dung, phát ngôn xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, hay những ngôn từ gây phản cảm…

Đại diện của bà Phương Hằng giải trình tại buổi làm việc với Sở TTTT TPHCM ảnh 1
Bà Nguyễn Phương Hằng

Cũng tại buổi làm việc với đại diện bà Phương Hằng, Thanh tra sở TT&TT TPHCM đã nhắc nhở về các nội dung mà bà Nguyễn Phương Hằng đã tiến hành livestream trong thời gian qua. Việc livestream trên mạng xã hội là quyền của mỗi người, nhưng nội dung phải tuân thủ các qui định và không vi phạm pháp luật. Thanh tra Sở TT&TT TPHCM cũng ghi nhận bà Nguyễn Phương Hằng đã có cam kết trong văn bản giải trình. Đại diện của bà Hằng hứa sẽ rút kinh nghiệm, sẽ cẩn trọng hơn trong việc phát ngôn, không dùng những từ ngữ làm ảnh hưởng đến người khác...

Trước đó vào tháng 4/2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị Sở TT&TT TPHCM xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng vì đã cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm đến uy tín của lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và uy tín, danh dự của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Sau vụ việc đó, bà Hằng đã nộp phạt nhưng vẫn tiếp tục tổ chức livestream như thường lệ.

Đại diện của bà Phương Hằng giải trình tại buổi làm việc với Sở TTTT TPHCM ảnh 2
Bà Nguyễn Phương Hằng trong buổi Livestream tối 31/5

Đặc biệt trong thời gian hơn 1 tuần qua, bà Phương Hằng đã có những buổi livestream gây xôn xao dư luận vì động chạm đến nhiều cá nhân một số nghệ sĩ nổi tiếng, tạo sức hút khiến lượt theo dõi các buổi livestream lên đến hàng trăm nghìn người.

Trước tình hình trên, Bộ TT&TT đã có văn bản đề nghị Sở TT&TT và Công an các địa phương cần tăng cường công tác quản lý, rà soát, phát hiện kịp thời những nội dung vi phạm pháp luật trên không gian mạng, đặc biệt là mạng xã hội lớn và chủ động xử lí nghiêm khắc các đối tượng vi phạm trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 29/5, buổi livestream trong kế hoạch đã bị bà Phương Hằng chủ động hủy. Tuy nhiên sau đó, bà Hằng vẫn tiếp tục tham gia 2 buổi livestream cùng với ông Huỳnh Uy Dũng vào chiều ngày 30/5 và tối 31/5. Tại các buổi này, bà Hằng đã thay đổi thái độ, không chửi bới thách thức các nghệ sỹ nữa mà chỉ kể lể nhiều về bản thân mình, thậm chí bà Hằng còn khóc và cho rằng khán giả không công bằng với mình.

MỚI - NÓNG