Quỹ từ thiện của 'báo đen' Naomi Campbell mở tiệc triệu USD bị nghi vấn

0:00 / 0:00
0:00
Quỹ từ thiện của 'báo đen' Naomi Campbell mở tiệc triệu USD bị nghi vấn
TPO - Tổ chức từ thiện của siêu mẫu Naomi Campbell đang bị chất vấn vì chi số tiền khổng lồ để tổ chức dạ tiệc xa hoa, nhưng hỗ trợ cho cộng đồng chưa bằng số lẻ.

Fashion For Relief, tổ chức từ thiện của Naomi Campbell, đang phải đối mặt với những chất vấn từ truyền thông và dư luận sau khi xuất hiện thông tin, quỹ chi số tiền khổng lồ cho buổi da tiệc gây quỹ hoành tráng ở Cannes, nhưng chỉ trao hơn 5.000 bảng Anh cho những mục đích vì cộng đồng.

Theo Daily Mail, Fashion For Relief đã tổ chức dạ tiệc xa hoa vào tháng 5/2018 để quyên tiền cho Time’s Up, một tổ chức được thành lập sau phong trào MeToo nhằm hỗ trợ phụ nữ tại nơi làm việc.

Bữa tiệc có sự tham gia của những khách mời nổi tiếng như Paris Hilton, Carla Bruni… Trong sự kiện, siêu mẫu sinh năm 1970 cùng các đồng nghiệp Erin O’Connor và Natalia Vodianova trình diễn catwalk ấn tượng.

Quỹ từ thiện của 'báo đen' Naomi Campbell mở tiệc triệu USD bị nghi vấn ảnh 1

Naomi Campbell trình diễn thời trang trong sự kiện gây quỹ năm 2018.

Các khoản báo cáo lên Ủy ban Từ thiện của Anh trong khoảng thời gian từ tháng 4/2018 đến tháng 7/2019 cho thấy, sự kiện tiêu tốn gần 1,5 triệu bảng Anh (2,1 triệu USD ~ 49 tỷ đồng); ngoài ra còn 43.000 bảng Anh (1,4 tỷ đồng) chi cho nhóm thời trang, 18.000 bảng Anh (588 triệu đồng) cho một giám đốc hoạt động và hơn 57.500 bảng Anh (1,87 tỷ đồng) cho quan hệ công chúng.

Đáng nói, vào cùng thời gian đó, Fashion For Relief chỉ trao 5.515 bảng Anh (180 triệu đồng) cho những lý do chính đáng. Time’s Up cho biết, không nhận được tiền trực tiếp từ tổ chức từ thiện của Campbell kể từ sự kiện ở Cannes.

Phản hồi về thống kê trên, Fashion For Relief tuyên bố, không nên xem các hoạt động thu chi một cách riêng lẻ, đồng thời tung ra các tài liệu để cung cấp “một bức tranh toàn diện hơn”. Quỹ khẳng định, tổ chức do “Báo đen làng mốt” thành lập hoạt động như một “bên thứ ba”, làm cầu nối giữa các nhà tài trợ và những mục đích tốt đẹp vì cộng đồng.

Tuy nhiên, Fashion For Relief thừa nhận không có quy trình chính thức để theo dõi số lượng và giá trị của các khoản đóng góp được thực hiện gián tiếp thông qua các sự kiện mà quỹ tổ chức.

“Chúng tôi là một nền tảng gây quỹ, không phải là một tổ chức từ thiện. Chúng tôi không hoạt động giống như hầu hết các tổ chức từ thiện. Chúng tôi kết nối các nhà tài trợ với các tổ chức từ thiện. Các khoản đóng góp không phải lúc nào cũng đến với chúng tôi và điều này không được phản ánh thông qua sao kê. Chúng tôi không muốn xử lý các khoản đóng góp vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm cả mục đích thuế và thiết lập pháp lý”, người ủy thác của quỹ, Bianka Hellmich, nói.

Theo trang web của Fashion For Relief, quỹ đã quyên góp được hơn 10,5 triệu bảng Anh (343 tỷ đồng) kể từ khi thành lập vào năm 2015. Nhưng khi được hỏi liệu số tiền đã được quyên góp chưa, bà Hellmich trả lời: “Chúng tôi không thể làm điều đó bởi vì khi chúng tôi kết nối các nhà tài trợ và công chúng với các tổ chức từ thiện, chúng tôi không có thẩm quyền giám sát điều này và các tổ chức từ thiện cũng vậy”.

Được biết trong bộ quy tắc riêng, Ủy ban Từ thiện nêu rõ những người được ủy thác nên định kỳ đánh giá những gì tổ chức từ thiện đạt được và mức độ hiệu quả của các hoạt động từ thiện, tránh sự không minh bạch.

Quỹ từ thiện của 'báo đen' Naomi Campbell mở tiệc triệu USD bị nghi vấn ảnh 2
Quỹ từ thiện của nàng "báo đen" gây tranh cãi vì các khoản chi chênh lệch.

Sau khi xem xét các tài liệu mới nhất do Fashion For Relief đệ trình, Tiến sĩ Gareth Morgan, giáo sư danh dự về nghiên cứu từ thiện tại Đại học Sheffield Hallam, khuyến khích Ủy ban Từ thiện lưu tâm đến Fashion For Relief, thậm chí nên sử dụng quyền điều tra để xem xét liệu có bất kỳ sai phạm nào trong quản lý không. “Ngay cả khi có chi tiền cho hoạt động từ thiện, các sao kê tài khoản không cho chúng ta biết số tiền đã đi đâu”, Relief nhấn mạnh.

Trong khi đó, Kirsty McHugh, giám đốc điều hành của Quỹ Thị trưởng London - nơi cung cấp cơ hội cho những thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, cho biết năm ngoái họ đã nhận được 100.000 bảng Anh (3,26 tỷ đồng) sau đợt gây quỹ Fashion For Relief tại Bảo tàng Anh vào năm 2019. Save The Children cho biết họ đã nhận được 100.000 bảng Anh từ một sự kiện năm 2018.

Một phát ngôn viên của Fashion For Relief cho biết sẽ đánh giá lại các nghi vấn, cho đến lúc đó quỹ không thể bình luận gì thêm.

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG